Việt Nam có hưởng lợi khi kế hoạch lớn của “đại cường địch” bị đổ bể trước AFF Cup?

Tiểu Mã |

Vì sự phản đối của các CLB mà kế hoạch tập huấn của ĐT Thái Lan ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018 đã chính thức bị đổ bể.

Sáng 21/4, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang đã chính thức đưa ra thông báo rằng ĐTQG nước này sẽ không thể thực hiện kế hoạch tập huấn ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup, bắt nguồn từ sự phản đối từ phía các CLB.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết của LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Poompunmuang thông báo: "Liên đoàn từng đặt ra kế hoạch cho ĐTQG tập huấn ở châu Âu từ ngày 28/5 sang đến tháng 6 nhưng ý định này đã buộc phải hủy bỏ do không nhận được sự đồng thuận của nhiều CLB ở trong nước.

Hiện chúng tôi đã chọn được một số đối tác tương đối chất lượng để làm phương án thay thế. Hai đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ sẵn sàng thi đấu giao hữu với ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ chỉ thi đấu với 1 trong 2 đối thủ này do hạn hẹp về quỹ thời gian bởi cuối tháng 5 - đầu tháng 6 là thời điểm mà các cầu thủ đang phải căng sức ở CLB.

Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định để ĐT Thái Lan (đang xếp hạng 122 thế giới) đá giao hữu với ĐT Trung Quốc (hạng 73) vào ngày 2/6 tới".

Việt Nam có hưởng lợi khi kế hoạch lớn của “đại cường địch” bị đổ bể trước AFF Cup? - Ảnh 1.

Kế hoạch tập huấn châu Âu của ĐT Thái Lan đã bị đổ bể do sự phản đối từ các CLB.

Trước đó, FAT từng muốn đưa ĐT Thái Lan sang châu Âu thi đấu một số trận giao hữu với tuyển Áo và một số đội tuyển chất lượng khác ở lục địa già. Thế nhưng, các CLB ở giải Thai League 1 và cả Thai League 2 lại phản đối gay gắt bởi họ cho rằng việc sang châu Âu tập huấn sẽ làm tăng khả năng chấn thương cho các cầu thủ hoặc khiến các trụ cột của họ bị quá tải.

Như vậy, có thể thấy kế hoạch chuẩn bị của ĐT Thái Lan cho AFF Cup đang gặp phải khá nhiều rắc rối bắt nguồn từ sự thiếu đồng thuận giữa FAT và các CLB.

Việc chỉ đá giao hữu 1 trận với Trung Quốc khó có thể khiến thầy trò HLV Milovan Rajevac yên tâm khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF.

Với ĐT Việt Nam, hiện tại vẫn chưa biết VFF và HLV Park Hang-seo sẽ lên kế hoạch tập huấn và chuẩn bị ra sao.

Song, với tâm lý tự tin sau hiệu ứng của ĐT U23, cộng với những khó khăn của người Thái - đối thủ lớn nhất của chúng ta, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ bước vào AFF Cup với một tâm thế hoàn toàn khác so với các giải đấu trước.

Đây cũng chính là cơ sở để ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu lật đổ người Thái, lần thứ 2 lên ngôi ở đấu trường khu vực.

Chung kết King's Cup 2018: Thái Lan 2-3 Slovakia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại