Sau màn “ru ngủ”, Trung Quốc tung liền 3 đòn “nhấn chìm” Thái Lan

Tiểu Mã |

Tưởng chừng Thái Lan có thể làm khó Trung Quốc nhưng điều đó đã không thể xảy ra trong ngày mà hàng thủ đội bóng xứ Chùa Vàng mắc quá nhiều sai lầm.

Cách đây ít phút, tuyển nữ Thái Lan (hạng 30 thế giới) có màn thư hùng với Trung Quốc (hạng 17 thế giới) trong trận tranh hạng Ba Asian Cup 2018.

Với đẳng cấp không chênh lệch nhau quá nhiều, Thái Lan và Trung Quốc đã thi đấu rất cân bằng nhưng điều đó lại chỉ diễn ra trong hiệp 1, trong bối cảnh đội bóng áo đỏ còn chưa thực sự "nóng máy".

Đây là khoảng thời gian mà Thái Lan cầm bóng 49% và tạo thế trận ngang ngửa so với Trung Quốc. Tuy dứt điểm ít hơn nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng cũng tạo được vài tình huống đe dọa khung thành đối thủ.

Sau khi không bên nào ghi được bàn mở tỷ số ở hiệp 1, tưởng chừng trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn hơn sau giờ nghỉ nhưng rốt cục, màn thư hùng lại diễn ra theo kịch bản trái ngược với thế trận 1 chiều nghiêng hoàn toàn về phía Trung Quốc.

Sau màn “ru ngủ”, Trung Quốc tung liền 3 đòn trừng phạt nhấn chìm Thái Lan - Ảnh 1.

Trung Quốc (áo đỏ) đã giành hạng Ba Asian Cup 2018 theo cách đầy thuyết phục.

Sau 45 phút chơi có phần cầm chừng như thể muốn "ru ngủ" đối phương, Trung Quốc bắt đầu bung sức và họ lập tức có được 3 bàn thắng chỉ trong vòng khoảng 10 phút.

"Cơn mưa bàn thắng" bắt đầu từ phút 56. Hàng thủ Thái Lan đã mắc sai lầm và họ lập tức phải trả giá khi để cho chân sút Yi Ling của Trung Quốc ghi mở tỷ số. Đúng 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau pha làm bàn của Song Duan.

Đến phút 61, hàng thủ Thái Lan tiếp tục tỏ ra hớ hênh trước khi để cầu thủ Wang Shanshan chọc thủng lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho Trung Quốc.

Nhận liên tiếp 3 đòn trừng phạt, Thái Lan mới vùng lên tấn công hòng lật ngược thế cờ, còn phía Trung Quốc bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu. Thế nhưng, tất cả những gì đội bóng xứ Chùa Vàng làm được chỉ là 1 bàn gỡ, được cầu thủ Thongsombut thực hiện ở phút 81.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Trung Quốc. Với kết quả này, Trung Quốc giành hạng Ba Asian Cup nữ 2018 trong khi đó Thái Lan ngậm ngùi giành hạng Tư. 

Dẫu sao, cả hai đội tuyển vẫn đều có thể hài lòng về thành tích của mình ở giải đấu năm nay, bởi họ đã đạt mục tiêu quan trọng nhất là giành vé dự VCK World Cup nữ tại Pháp năm 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại