Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới "cân" cả ĐNÁ

Đoàn Dự |

Số HCV Thái Lan đang có tại Rio 2016 bằng tổng tất cả phần còn lại ở ĐNÁ nhưng điều giúp xứ Chùa tháp làm được thế còn đặc biệt hơn.

Tính đến lúc này, Việt Nam đang xếp thứ 37 tại Olympic 2016, với 1 HCV và 1 HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Bằng 1 HCV của kình ngư trẻ Schooling, Singapore hiện đứng thứ 45. Trong khi đó, Indonesia tạm xếp hạng 52 khi đoạt 2 HCB. Cùng có 1 HCB, Malaysia và Philippines đứng hạng 56.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục chứng tỏ vị thế "anh cả" trong làng thể thao ĐNÁ, với 2 HCV và 1 HCB cùng 1 HCĐ, hiện đứng hạng 24.

Đáng chú ý, cả 4 huy chương này của Thái Lan đều do môn cử tạ mang lại. Cụ thể trong đó, 2 VĐV nữ đoạt HCV, và 2 VĐV nam mang về số bạc, đồng còn lại.

Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới cân cả ĐNÁ - Ảnh 1.

Nữ VĐV cử tạ Pimsiri Sirikaew của Thái Lan.

Thành công đặc biệt trong môn cử tạ, tuy nhiên kì Olympic này vẫn là thất bại với Thái Lan ở môn quyền Anh. Tại Olympic 2008, người Thái từng đoạt 1 HCV và 2 HCB nhờ môn thể thao đầy tính chiến đấu này.

Có một điểm đáng chú ý nữa trong các huy chương của Thái Lan. Đó là trong 3 kì Olympic gần nhất, họ có tổng cộng 12 huy chương, từ 11 VĐV khác nhau.

Chỉ duy nhất Pimsiri Sirikaew là nữ lực sĩ mang về 2 HC cho người Thái. Điều đó có nghĩa, Thái Lan đang sở hữu rất nhiều cơ hội ẵm huy chương ở Thế vận hội.

Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới cân cả ĐNÁ - Ảnh 2.

Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới cân cả ĐNÁ - Ảnh 3.

Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới cân cả ĐNÁ - Ảnh 4.

Các VĐV đoạt huy chương cho Thái Lan lần lượt ở các kì Olympic 2008, 2012 và 2016 (từ trên xuống dưới).

Ở kì Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đang là VĐV ĐNÁ có thành tích xuất sắc nhất.

Trải dài theo lịch sử Olympic ở khu vực ĐNÁ, cũng chỉ có võ sĩ quyền Anh Thái Lan, Manus Boonjumnong có thành tích bằng xạ thủ Việt Nam. Nhưng Manus Boonjumnong cần tới 2 kì Olympic, ở cùng 1 nội dung để giành huy chương.

Nhưng sự lấp lánh của cá nhân Hoàng Xuân Vinh chỉ cho thấy, nền thể thao Việt Nam vẫn chưa là gì khi so sánh với Thái Lan tại sân chơi được kiểm chứng mang tên Thế vận hội (tại ao làng SEA Games, từ lâu Việt Nam cũng luôn thua kém người Thái).

Việt Nam có Hoàng Xuân Vinh, song Thái Lan mới cân cả ĐNÁ - Ảnh 5.

VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử Thái Lan tại sân chơi Olympic, võ sĩ quyền Anh Manus Boonjumnong.

Sự đầu tư của Thái Lan vào thể thao rộng hơn, những bộ môn đã mang về huy chương Olympic bao gồm quyền Anh, Taekwondo, cử tạ với rất nhiều VĐV. Trong khi đó, Việt Nam mới có 3 VĐV đạt được ánh hào quang Thế vận hội.

Khi Hoàng Xuân Vinh chưa về nước, làng thể thao Việt Nam đã phải đặt ra câu hỏi: Sau anh sẽ là ai, và khi nào? Còn người Thái có lẽ chẳng cần trả lời câu hỏi vì đã và đang ươm sẵn những đáp án rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại