Việt Nam có cơ hội lớn đụng Trung Quốc tại bán kết Asiad

Tiểu Mã |

Đây là kịch bản rất có thể sẽ xảy ra với thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Asiad.

Theo phân nhánh ở môn bóng đá nữ thì đội thắng trong cặp đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa (tứ kết) sẽ gặp đội thắng trong cặp Trung Quốc vs Thái Lan ở vòng bán kết. Xét tương quan về lực lượng lẫn phong độ, cả ĐT nữ Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đang được đánh giá rất cao ở khả năng vượt qua vòng đấu tứ kết.

Với ĐT nữ Việt Nam, có thể nói việc chỉ phải gặp Đài Bắc Trung Hoa là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ở lượt cuối vòng bảng cách đây 2 ngày, vị HLV người Hà Nội đã thể hiện rõ ý đồ "buông" trận đấu với Nhật Bản khi chỉ sử dụng đội hình phụ để nhằm giữ sức cho toàn đội và cũng hòng chủ động "chọn" gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng sau.

Đây là đối thủ tương đối "vừa sức" với ĐT nữ Việt Nam. Trên BXH FIFA, trong khi ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 37 thế giới thì Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 42. Nhìn chung, phong độ của đội bóng này ở vòng bảng là tương đối ấn tượng, đặc biệt chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Indonesia. Song, ĐT nữ Việt Nam vẫn có rất nhiều cơ sở để giành chiến thắng nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tâm lý tự tin.

Việt Nam có cơ hội lớn đụng Trung Quốc tại bán kết Asiad - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đang được đánh giá có phần "cửa trên" so với Đài Bắc Trung Hoa.

Ở cặp đấu còn lại giữa Thái Lan gặp Trung Quốc, ngay tới truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự bi quan khi đội nhà phải chạm trán một đối thủ quá mạnh.

Tờ Khaosod nhận định rằng việc Thái Lan đi tiếp vào tứ kết hoàn toàn nhờ yếu tố may mắn khi lọt nhóm 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngược lại, phong độ của ĐT nữ Thái Lan hoàn toàn thiếu thuyết phục khi để thua cả 2 trận ở vòng bảng, đặc biệt là thất bại 2-3 trước ĐT nữ Việt Nam.

Trái ngược với Thái Lan thì Trung Quốc lại đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng và xứng đáng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Asiad.

ĐT nữ Trung Quốc sở hữu hàng tấn công với sức mạnh khủng khiếp khi ghi tới 25 bàn sau 3 trận ở vòng bảng (trung bình gần 9 bàn/trận). Hơn nữa, họ còn chưa nhận bất kỳ một bàn thua nào trên đất Indonesia.

Việt Nam có cơ hội lớn đụng Trung Quốc tại bán kết Asiad - Ảnh 2.

Sau khi may mắn vào tứ kết, ĐT nữ Thái Lan đang vấp phải thử thách quá lớn là ĐT nữ Trung Quốc.

Ở môn bóng đá nữ Asiad 18, cầu thủ đang thi đấu ấn tượng nhất chính là ngôi sao Wang Shanshan của Trung Quốc. Một mình chân sút này đã ghi tới 11 bàn sau 3 trận ở vòng bảng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong danh sách Vua phá lưới.

Zhao Rong – một ngôi sao khác của Trung Quốc cũng đang có phong độ thăng hoa. Cô là hạt nhân quan trọng trên hàng công của đội bóng và còn ghi tới 5 bàn ở vòng bảng (cũng đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại Asiad, sau đồng đội Wang Shanshan).

Xét tương quan, rõ ràng Thái Lan đang có rất ít cơ hội làm nên bất ngờ trước Trung Quốc và việc truyền thông xứ Chùa Vàng bi quan là điều hoàn toàn có cơ sở.

Nhìn chung, ĐT nữ Việt Nam và Trung Quốc đang rất "sáng cửa" giành chiến thắng ở vòng tứ kết để gặp nhau ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một thử thách cực lớn với ĐT nữ Việt Nam nhưng dẫu sao, thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đó cũng có thể thi đấu thoải mái do đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại