"Việt Nam chưa bằng các đội mạnh châu lục nhưng cửa dự Olympic 2020 vẫn có!"

Hải Bình |

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng nếu gặp may mắn và tận dụng tốt các cơ hội, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có khả năng dự Olympic 2020 tại Tokyo.

ĐT nữ Việt Nam hiện đang có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có hai trận đấu quyết định tấm vé đến Nhật Bản khi đối đầu với Myanmar (6/2) và Hàn Quốc (9/2).

"Sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui, bảng đấu của chúng ta chỉ còn 2 đối thủ là Myanmar và Hàn Quốc. Nếu Việt Nam tập trung lực lượng và mọi sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Myanmar rồi giành được chiến thắng, nhiều khả năng chúng ta sẽ có được vé dự trận play-off.

Nếu so sánh về trình độ bóng đá nữ ở Đông Nam Á lúc này, chỉ có Thái Lan là kỳ phùng địch thủ với chúng ta. Tất cả các đội bóng còn lại đều dưới Việt Nam 1 bậc. Vậy nên, chúng ta có rất nhiều cơ hội để đánh bại Myanmar trong trận đấu này", chuyên gia Đoàn Minh Xương cho hay.

Việt Nam chưa bằng các đội mạnh châu lục nhưng cửa dự Olympic 2020 vẫn có! - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam vừa giành tấm HCV SEA Games 30.

Đánh giá về khả năng giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản trong trường hợp lọt vào trận tranh play-off, cuộc chiến mà thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với 1 trong những đội bóng rất mạnh ở bảng B gồm Australia, Trung Quốc, Thái Lan (khả năng gặp Đài Bắc Trung Hoa quá nhỏ), chuyên gia Đoàn Minh Xương cho hay.

"Tôi nghĩ, trước mắt chúng ta hãy cứ tập trung đánh bại Myanmar, hướng tới việc giành vé dự trận play-off với một đối thủ ở bảng B, trước khi nghĩ đến việc giành vé dự Olympic. Sự thật là nữ Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á và giành huy chương vàng SEA Games. Nhưng để so sánh với các đội bóng nữ khác tầm châu lục thì trình của chúng ta vẫn chưa bằng họ.

Tuy nhiên, bóng đá cũng khó nói trước được, khi trận play-off sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Nếu có được may mắn đồng hành và tuyển nữ Việt Nam chắt chiu được cơ hội thì mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra", vẫn lời chuyên gia Đoàn Minh Xương.

"Sẽ không có nhiều bất ngờ từ lối chơi, chiến thuật và con người của nữ Việt Nam tại những trận đấu tới đây. Bởi vì khoảng thời gian chuẩn bị cho giải so với SEA Games là khá ngắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều gương mặt mới cho lần này. Không những thế lại mất Chương Thị Kiều.

Lúc này, nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Thế nên sẽ không có quá nhiều bất ngờ từ những gương mặt mới. Lối chơi của chúng ta chủ yếu vẫn là phòng ngự phản công và chờ ghi bàn từ những tình huống cố định là chủ yếu", ông Xương đánh giá về lối chơi của đội.

Vào lúc 17h00 ngày 6/2 tới, nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Myanmar ở trận đầu thuộc bảng A, vòng loại thứ 3, Olympic nữ 2020 khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại