*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vị trí đặc khu kinh tế này cách biên giới Việt Nam chưa tới 200km.
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm đến Lào và Campuchia.
Chuyến thăm Lào và Campuchia từ ngày 11-13/7 là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức. Đây là điều có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước.
Trong 4 tháng đầu 2024, nước này báo cáo một chỉ số kinh tế đạt 8 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam là hơn 31 tỷ USD.
Ngày 5/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Techo.
Việt Nam mong muốn Campuchia sớm chia sẻ thông tin và tham gia nghiên cứu chung về tác động của Dự án kênh đào Funan Techo.
Sóc Trăng là một trong những tỉnh sở hữu nhiều ngôi chùa có lối kiến trúc đặc biệt tại miền Tây. Đặc biệt, những ngôi chùa này có khung cảnh ấn tượng đang thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.
Bùi Minh Chiều lên mạng xã hội liên lạc với một người ở Campuchia đặt mua 7 con ngựa với giá 214 triệu đồng, trong lúc đang thuê xe tải chở số ngựa này đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.
Tổ chức ma tuý đã in giả logo Đài Truyền hình Việt Nam để gắn vào xe nhưng không qua mặt được lực lượng chức năng.
Hôm nay 22-12, hai văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Campuchia gồm Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư phân giới cắm mốc ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới hai nước đã chính thức có hiệu lực.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam mong muốn đưa quan hệ 2 nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân 2 nước.
Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới Việt Nam - Campuchia vừa được cơ quan chức năng triệt phá, là đường dây mua bán vận chuyển hàng lậu có tổ chức, hoạt động liên tỉnh. Hàng sau khi vận chuyển qua biên giới sẽ được phân phối đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ. Đặc biệt, những người trong đường dây này hoạt động rất chặt chẽ, “núp bóng” doanh nhân đi làm từ thiện nhưng thực chất là buôn lậu.