Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch, người Thái xuất quân chờ phục hận

Đoàn Dự |

Trong không khí chuẩn bị cho Asiad 2018, bóng đá Việt Nam còn một giải đấu nữa cũng rất đáng chú ý đó là U16 ĐNÁ.

Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã vô địch vào năm 2017. Đáng chú ý, U16 Việt Nam vô địch khi thắng U16 Thái Lan ở trận Chung kết, sau loạt sút luân lưu cân não. Với bóng đá Việt Nam, chức vô địch vẫn luôn ngọt ngào hơn khi thắng đội bóng xứ Chùa Vàng, vì đã có quá nhiều lần chúng ta phải chịu thất bại trước người hàng xóm hùng mạnh này.

Ở giải vô địch U16 ĐNÁ năm nay, U16 Việt Nam lại hướng tới một chức vô địch nữa, mà kịch bản tái ngộ Thái Lan ở Chung kết rất dễ xảy ra. U16 Việt Nam nằm ở bảng A, với chủ nhà Indonesia, Myanmar, Campuchia, Timor-leste và Philippines. Trong khi đó, U16 Thái Lan ở bảng B, gồm Malaysia, Singapore, Lào và Brunei.

Lực lượng cùng HLV Vũ Hồng Việt vô địch U16 ĐNÁ năm ngoái thực chất là U15, và đến giải này, chúng ta vẫn còn đó những cái tên đã khiến người Thái phải "ôm hận".

Với việc đang đẩy mạnh phát triển bóng đá trẻ, nền móng vững chắc để đưa nền bóng đá đi xa hơn, và lại vừa thua Việt Nam hồi năm 2017, nên truyền thông Thái Lan cũng khá chú ý tới giải U16 ĐNÁ lần này. Tờ Siamsport cũng đã đăng tải thông tin U16 Thái Lan lên đường sang Indonesia thi đấu, với kì vọng sẽ phục hận được thất bại năm ngoái.

Hôm nay, giải U16 ĐNÁ sẽ chính thức khởi tranh và U16 Việt Nam sẽ đụng độ U16 Campuchia vào lúc 15h30. Trong khi đó, U16 Thái Lan sẽ có trận mở màn gặp U16 Malaysia vào lúc 19h00 ngày mai, 30/7. So với bảng A, các đội bảng B được hưởng lợi hơn đôi chút, khi thi đấu ít hơn 1 trận vòng bảng.

Trên đất Indonesia, U16 Việt Nam sẽ ở khách sạn 4 sao Fairfield rất tiện nghi và chỉ cách SVĐ Joko Samudro, nơi đội thi đấu 3/5 trận vòng bảng khoảng 30 phút đi xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại