Việt Nam "áp đảo quần hùng" trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019

Ngô Trà |

Với chuỗi thành tích lẫy lừng trong năm 2019, bốn cầu thủ Việt Nam được FOX Sports châu Á chọn khiến tất cả đều phải "tâm phục khẩu phục".

Khá đáng tiếc khi trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 của FOX Sports châu Á, Đặng Văn Lâm không được chọn, mà thay vào đó là Siwarak Tedsungnoen. Tuy nhiên, lựa chọn này có phần hợp lý khi thủ thành Thái Lan này đánh bại người đồng đội Kawin Thamsatchanan, chiếm suất bắt chính trong ĐTQG Thái Lan, và đã có mùa giải chơi cực hay trong màu áo CLB cũ của Xuân Trường - Buriram United.

Việt Nam áp đảo quần hùng trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 - Ảnh 1.

Ở vị trí hậu vệ, Việt Nam áp đảo hoàn toàn với hai tên tuổi cực kỳ nổi bật trong năm qua, là đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải cùng hậu vệ trẻ vừa có trận ra mắt cùng CLB Heereveen của Hà Lan - Đoàn Văn Hậu.

Nhận xét về Quế Ngọc Hải, FOX Sports châu Á viết: "Quế Ngọc Hải là đội trưởng, và cũng là thủ lĩnh tinh thần của 'Rồng Vàng', với một mùa giải cực kỳ thành công khi lọt tới tận tứ kết Asian Cup, đứng đầu bảng đấu cực kỳ nặng ký ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tràn đầy cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng.

Trung vệ 26 tuổi này cũng đóng góp hai bàn thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam, một trong trận đấu với Yemen ở Asian Cup, bàn còn lại trong trận thắng 3-1 trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, Quế Ngọc Hải là cầu thủ trụ cột, đóng góp quan trọng trong hành trình đưa đội bóng mới lên hạng - Viettel, cán đích V.League 2019 ở vị trí thứ 6 đầy tự hào".

Việt Nam áp đảo quần hùng trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 - Ảnh 2.

Với Đoàn Văn Hậu, tờ báo này cũng dùng không ít lời có cánh khi nói về hậu vệ người Thái Bình: "Năm qua, Đoàn Văn Hậu có bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi được CLB Heerenveen ký hợp đồng. Với sự xuất sắc của mình trong ĐTQG cũng như U23 Việt Nam, cuối cùng hậu vệ này cũng có được trận đấu ra mắt trên đất Hà Lan hồi tuần trước.

Trong đội hình 5-4-1 của HLV Park Hang-seo, Văn Hậu đóng vai trò quan trọng ở cả Asian Cup lẫn vòng loại World Cup 2022 trong vị trí hậu vệ trái. Và để kết thúc một năm tuyệt vời, anh ghi cú đúp ở trận chung kết SEA Games 30 vào lưới U22 Indonesia đem về chiến thắng 3-0 để đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam".

Hậu vệ còn lại được FOX Sports châu Á chọn là Theerathon Bunmathan - cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đoạt chức vô địch J.League trong màu áo CLB Yokohama F. Marinos.

Ở hàng tiền vệ, Việt Nam chỉ đóng góp 1 cầu thủ, chính là người thay Quang Hải đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam ở 3 trận đấu cuối cùng đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 - Đỗ Hùng Dũng.

Việt Nam áp đảo quần hùng trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 - Ảnh 3.

"Cầu thủ 26 tuổi của CLB Hà Nội đã trở thành 'cái đinh' trong hàng tiền vệ của HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022. Khi Quang Hải bị chấn thương, Hùng Dũng đeo băng đội trưởng và dẫn dắt U22 Việt Nam đến chức vô địch SEA Games 30.

Ở cấp CLB, tiền vệ này góp công đưa CLB Hà Nội giành thêm một chức VĐQG nữa ở mùa bóng này, đồng thời giúp đội bóng thủ đô làm nên lịch sử với việc góp mặt ở trận chung kết Liên khu vực của AFC Cup 2019", FOX Sports châu Á ghi nhận.

Bên cạnh Đỗ Hùng Dũng ở hàng tiền vệ là Stephan Schrock của Philippines, Hlaing Bo Bo (Myanmar) và "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Trên hàng tiền đạo, Quang Hải là cái tên Việt Nam duy nhất được lựa chọn bên cạnh Safawi Rasid của Malaysia và Ikhsan Fandi của Singapore.

Việt Nam áp đảo quần hùng trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 - Ảnh 4.

"Siêu sao của bóng đá Việt Nam - Nguyễn Quang Hải, dưới 'đôi cánh' của mình đã đưa đội tuyển Việt Nam đến tứ kết Asian Cup, dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại World Cup 2022, và khá đáng tiếc khi dính chấn thương trong hành trình đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Ở CLB Hà Nội, Quang Hải là ngôi sao sáng nhất, đưa đội bóng này gặt hái danh hiệu VĐQG thứ năm của mình, cũng như lần đầu tiên vô địch Cúp Quốc gia. Tiền đạo 22 tuổi này cũng là người ghi cú đúp vào lưới CLB Altyn Asyr trong trận bán kết Liên khu vực AFC Cup 2019", tờ báo châu Á khen ngợi không ngớt lời.

Như vậy, với 4 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu chia đều ở 3 tuyến, Việt Nam có nhiều cầu thủ được chọn nhất, khi Thái Lan chỉ có 3 ngôi sao góp mặt, Singapore, Malaysia, Myanmar và Philippines đều chỉ có 1 cái tên được chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại