Việt Hương làm đám giỗ 3 năm nghệ sĩ Chí Tài, Hoàng Mập xúc động chia sẻ những điều phía sau

Cao Thanh Hương |

"Anh Chí Tài ở Mỹ nên Việt Hương làm đám giỗ ở Việt Nam. Đó là sự quý mến với anh Tài, anh chị em nghệ sĩ quý mến anh Tài, Việt Hương đều mời về dùng bữa cơm thân mật", Hoàng Mập nói.

Ngày 9/12 là ngày giỗ nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Việt Hương cùng sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đã làm một đám giỗ ấm cúng để tưởng nhớ nam nghệ sĩ sau 3 năm anh rời xa cõi tạm.

Khi biết thông tin, nhiều đàn em, đồng nghiệp thân thiết đã về dự đám giỗ, tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó phải kể tới đạo diễn Hoàng Mập, Huỳnh Lập, Cát Phượng, Khả Như, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Tân Chề, Mạc Văn Khoa, Quách Tuấn Du…

Việt Hương làm đám giỗ 3 năm nghệ sĩ Chí Tài, Hoàng Mập xúc động chia sẻ những điều phía sau - Ảnh 1.

Việt Hương cùng sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài.

Một số nghệ sĩ về đám giỗ lần thứ 3 của nghệ sĩ Chí Tài.

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Mập cho biết: "Điều mà tôi quý và rất trân trọng là tình cảm anh chị em đồng nghiệp đối xử với nhau.

Không chỉ anh Chí Tài đâu, nếu theo dõi thì sẽ thấy mỗi lần giỗ Lê Công Tuấn Anh, các bạn chơi thân với anh trên 20 năm, tới ngày tới giờ là đều tề tựu ở nghĩa trang chùa Nghệ sĩ làm đám giỗ cho anh Lê Công Tuấn Anh.

Những năm trước, Việt Hương làm giỗ anh Chí Tài ở nhà thì năm nay làm ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Điều đó cho thấy, dù Việt Hương có bận đến đâu đi nữa, dù cuộc sống ra sao thì đến ngày mất của anh em đồng nghiệp, nghệ sĩ vẫn luôn dành cho nhau tình cảm trân trọng nhất, quý nhất.

Anh Chí Tài ở Mỹ nên Việt Hương làm đám giỗ ở Việt Nam. Đó là sự quý mến với anh Chí Tài và với tất cả các anh chị em nghệ sĩ quý mến anh Tài, Việt Hương đều mời về dùng bữa cơm thân mật gia đình. Ai quý mến anh Tài cứ đến, cứ về thắp nhang, tưởng nhớ anh".

Nhiều đàn em thân thiết với nghệ sĩ Chí Tài về lễ giỗ 

Hoàng Mập cho biết thêm, bản thân anh cũng thờ người bạn thân Lý Trung Hậu ở nhà. Hai người là bạn học từ trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Bạn của Hoàng Mập còn cha mẹ, anh em nhưng quê tận Cà Mau. Vì xa nên không phải đám giỗ năm nào, bạn bè cũng về được nên Hoàng Mập thờ và làm đám giỗ ở Sài Gòn.

"Tôi cúng ở Sài Gòn, anh em bạn bè quen Hậu, ai về được thì về. Thật ra đám giỗ là dịp anh em bạn bè cũ gặp nhau, kể những câu chuyện đã qua, thăm hỏi công việc cuộc sống của nhau, chúc nhau làm ăn thuận lợi", Hoàng Mập nói.

Khi được hỏi, anh nghĩ gì về Việt Hương, về nghĩa cử của nữ nghệ sĩ với đồng nghiệp, Hoàng Mập bày tỏ: "Việt Hương sống quá tốt. Không chỉ anh Chí Tài mà đám giỗ Phi Nhung ở Bình Phước, không chỉ Việt Hương đi mà cả sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đi, trong đó có tôi. Mọi người rất trân trọng Việt Hương.

Không chỉ anh em trong giới nghệ sĩ mất mà cả anh em họ hàng của nghệ sĩ, cần tới Việt Hương là Việt Hương sẵn sàng lo, sẵn sàng giúp. Đó là một nghĩa cử rất đẹp của giới nghệ sĩ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại