Việt Hương hài hước: "Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa"

Tùng Ninh |

"Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa. Thời buổi ngày nay, mở tivi lên là người ta coi đá bóng chứ không coi nghệ sĩ" – Việt Hương cho biết.

Tối qua (21/7), tập 10 chương trình Người bí ẩn đã lên sóng, với sự xuất hiện của bộ ba nghệ sĩ đang hot lên từ Running man là Bb Trần, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát.

Việt Hương: "Tôi không muốn tham gia showbiz nữa"

Như thường lệ, mở màn chương trình là sự xuất hiện của hai người chơi chủ nhà Trấn Thành và Việt Hương, nhưng chỉ có Trấn Thành bước ra, còn Việt Hương mất tích một cách bí ẩn.

Việt Hương hài hước: Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa - Ảnh 1.

Mãi một lúc sau, Việt Hương mới mặc bộ đồ thủ môn chạy ra, tay cầm theo quả bóng. Cô nói với Trường Giang: "Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa. Thời buổi ngày nay, mở tivi lên là người ta coi đá bóng chứ không coi nghệ sĩ. Người ta chọn đá bóng thay vì xem nghệ sĩ biểu diễn.

Bởi vậy, bây giờ tôi muốn tham gia đá banh chứ không làm nghệ sĩ nữa. Không có showbiz gì nữa. Tôi không muốn tham gia showbiz nữa".

Tiếp đó, Việt Hương còn đặt tên mình là Hương Tây. Cô nói: "Có Lâm Tây thủ môn rồi. Tôi là chị ruột của Lâm Tây, tên Hương Tây. Lâm Tây lai người Nga, còn tôi dưới miền Tây lên.

Tôi không muốn bước chân vào showbiz nữa, tôi muốn bước qua bóng đá, làm nghệ sĩ sân cỏ".

Mặc dù bị Trấn Thành và Trường Giang dè bỉu, châm chọc nhiều, nhưng Việt Hương vẫn bày tỏ khao khát muốn trở thành cầu thủ bóng đá.

Cô còn bảo các đàn em Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, BB Trần đá bóng cho mình chụp trên sân khấu, nhưng không chụp được quả nào.

Việt Hương hài hước: Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa - Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát đòi bỏ về khi đang ghi hình vì không ai tin mình

Lần đầu tham gia chương trình Người bí ẩn, Liên Bỉnh Phát liên tục bị các đàn anh chê bai, châm chọc vì sự ngây thơ của mình. Chẳng hạn, trong vòng chơi đoán xem ai là con gái thật trong 5 cô gái xuất hiện, Liên Bỉnh Phát đưa ra nhận định khá ngây ngô. Anh nói:

"Khi nhìn vào 5 người này, tôi dùng phương pháp loại trừ. Tôi loại trừ 4 người kia nên chọn người số 1. Loại trừ này là do cảm nhận của tôi nó thế".

Vừa nói xong, Liên Bỉnh Phát đã bị mọi người cười chê, BB Trần nói: "Thôi, bây giờ đội bên này chỉ cần hai người chơi là tôi và Trương Thế Vinh thôi. Liên Bình Phát có thể đi vào kia được rồi".

Việt Hương hài hước: Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa - Ảnh 4.

Liên Bỉnh Phát đòi bỏ về

Trường Giang cũng nói: "Liên Bỉnh Phát cứ ngồi đó cho đủ mặt thôi, không cần làm gì cả".

Liên Bỉnh Phát mặc dù bị "bỏ rơi", nhưng vẫn muốn tiếp tục. Anh nói: "Tôi có căn cứ đàng hoàng mà. Đó là khi mình loại được số 3, loại số 5 rồi thì loại tiếp số 2 và số 4 rồi chọn số 1".

Câu nói ngô nghê này của Liên Bỉnh Phát đã khiến mọi người phải ồ lên vì khó hiểu. Trường Giang thốt lên: "Không thể tưởng tượng một nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh lại có thể nói những câu vô nghĩa như vậy".

Trấn Thành cũng nói: "Không phải ai cũng nói liên tục được nhiều câu vô nghĩa như vậy".

Sau đó, ý kiến của Liên Bỉnh Phát đã bị hai người còn lại trong đội anh gạt bỏ để chọn nhân vật số 2. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tất cả lại chọn sai, dù đã phân tích đầy đủ lí do, chỉ riêng Liên Bỉnh Phát chọn đúng theo cảm nhận riêng.

Thấy vậy, Liên Bỉnh Phát lập tức đứng lên, đòi bỏ về. Trường Giang phải ra ngăn lại.

Việt Hương, Trấn Thành sởn gai ốc trước tiết mục trình diễn rùng rợn bằng răng

Ấn tượng nhất trong chương trình tuần này là sự xuất hiện của Lê Hồng Giang,  một võ sư kungfu có khả năng đặc biệt, dùng răng khui 70 nắp chai nước và nâng một người trưởng thành.

Việt Hương hài hước: Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa - Ảnh 5.

Trên sân khấu, Lê Hồng Giang đã khiến Việt Hương và Trấn Thành sởn gai ốc vì những tiết mục trình diễn rùng rợn của mình. Việt Hương chia sẻ:

"Cái này phải dùng lực hàm dưới rất nhiều. Nếu làm nhiều trò này thì bạn sẽ bị lệch hàm, hỏng răng, về già rất khó khăn".

Lê Hồng Giang tâm sự: "Môn này nguy hiểm nhưng tôi vẫn làm vì các môn khác phải học nội công, khí công. Tôi có vợ và con nhỏ rồi. Mỗi lần đi diễn, tôi phải trốn đi vì gia đình không cho, nhưng vì gia đình khó khăn nên vẫn phải làm".

Việt Hương hài hước: Tôi đã nói với Trấn Thành rồi, bây giờ tôi không làm nghệ sĩ nữa - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại