Viễn tưởng hay hiện thực chưa đầy 5 năm nữa: Điện thoại cấy ghép trên cơ thể người, 10% dân số mặc quần áo có kết nối Internet?

N.M |

"Đó là ước mơ, mục tiêu của nhiều startup công nghệ trên thế giới và tôi tin nhiều điều trong số này sẽ trở thành hiện thực chứ không còn là ước mơ nữa" – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

Sáng ngày 15/12, ngày hội Chuyển đổi số Việt Nam (DXDay 2020) tiếp tục với các tọa đàm về chuyển đổi số trong từng lĩnh vực. Trích cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Klaus Schwab – người sáng lập và là chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ vẽ nên một bức tranh tương lai về cuộc sống số của con người.

Theo đó, rất nhiều điểm bùng phát có thể diễn ra trước năm 2025 do Cách mạng công nghiệp 4.0 mà người ta thường nghĩ chỉ có trong phim viễn tưởng, ví dụ như quần áo có kết nối Internet, Xe ô tô ra đời bằng công nghệ in 3D, điện thoại cấy ghép trên cơ thể người... hay Dược sĩ Robot.

Viễn tưởng hay hiện thực chưa đầy 5 năm nữa: Điện thoại cấy ghép trên cơ thể người, 10% dân số mặc quần áo có kết nối Internet? - Ảnh 1.

"Đó là ước mơ, mục tiêu của nhiều startup công nghệ trên thế giới và tôi tin nhiều điều trong số này sẽ trở thành hiện thực chứ không còn là ước mơ nữa" – Ông Phạm Hồng Quất khẳng định.

Theo Cục trưởng Cục Phát triển thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, để làm được điều đó, QĐ 749 của Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phải đồng thời triển khai để có thể trở thành khách hàng của nhau, hỗ trợ nhau.

Ông Phạm Hồng Quất cũng nhấn mạnh, trong bức tranh nói trên, mảnh đất dành cho các bạn trẻ rất nhiều khi mà "trí tuệ Việt Nam cực kỳ kinh khủng". Dẫn chứng từ startup giành giải thưởng toàn cầu như Abivin, ông Quất chia sẻ, startup Việt tham gia các cuộc thi trí tuệ toàn cầu đã chứng minh chỉ số IQ cao nhất, tốc độ giải thuật toán cao nhất, gây kinh ngạc cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Do đó, trí tuệ trẻ Việt Nam, startup Việt Nam có thể cung cấp công cụ chuyển đổi số cho các DN lớn, cho SME, cho Chính phủ để triển khai tham gia hạ tầng số, khai thác phát triển nền tảng số…

Đặc biệt trong thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy khởi nghiệp. Trong bối cảnh chuyển dịch đó, các Doanh nghiệp, tập đoàn trước đây mất cả chục năm để phát triển thì giờ họ chỉ mất vài năm. Thậm chí các DN khởi nghiệp chỉ mất vài tháng để ra đời một dự án mới.

"Gần đây nhất, vào ngày 12/10 Bộ Thông tin và Truyền thông ra QĐ 1726 xác định tiêu chí chuyển đổi số ở cấp độ các Bộ ngành, địa phương và cấp độ quốc gia. Công việc của chúng ta bây giờ là điền vào các chỉ số đó một cách nhanh nhất, từ cấp độ Chính phủ, các trường, viện, nơi đào tạo và góc độ doanh nghiệp" – Ông Phạm Hồng Quất chia sẻ - "Chúng tôi mong muốn chung tay để biến ước mơ của các bạn thành hiện thực".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại