Viễn cảnh ông Trần Mạnh Hùng thay bầu Đức: Xin hãy tự trọng thêm 1 lần nữa!

Đoàn Dự |

Ông Trần Mạnh Hùng được một vài CLB giới thiệu ứng cử vào ghế Phó chủ tịch tài chính VFF nhưng liệu vị này có nên tham gia tranh cử?

Dù ông Trần Mạnh Hùng vừa phải từ chức Phó chủ tịch VPF, vì sai phạm văng tục, đe dọa Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, Chủ tịch CLB Hải Phòng vẫn có khả năng trở thành Phó chủ tịch tài chính VFF, vì như đã đề cập ở trên là được một vài CLB đề cử.

Trước việc này, VFF có vẻ như không định tác động. Một bộ phận VFF từng ủng hộ quan điểm lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam phải có bằng đại học, nhưng có vẻ họ không tính tới quan điểm "phải là người có tác phong tốt"?

Cụ thể, Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh đã nói về trường hợp ông Trần Mạnh Hùng được đề cử: "Ông Hùng được các CLB giới thiệu, vẫn có trong danh sách ứng cử. Đến chiều ngày 22/5 danh sách này chưa được chốt lại, còn việc ông Hùng có tiếp tục tranh ghế hay rút lui thì chúng tôi không có bình luận gì, đó là quyền cá nhân".

Viễn cảnh ông Trần Mạnh Hùng thay bầu Đức: Xin hãy tự trọng thêm 1 lần nữa! - Ảnh 1.

VFF có thể thoải mái để ông Trần Mạnh Hùng tham gia ứng cử chức Phó chủ tịch tài chính VFF?

Câu hỏi đặt ra là, bây giờ, nếu ông Hùng vẫn quyết định ra tranh cử, thậm chí là trúng cử ghế Phó chủ tịch tài chính VFF, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nói một cách ngắn gọn, có thể hiểu thế này: Ông Hùng văng tục, đe dọa đồng nghiệp dẫn tới phải xin nghỉ ở VPF, và rồi lên thẳng sếp tại VFF.

Chắc hẳn nhiều người sẽ chỉ hiểu câu chuyện theo lộ trình đơn giản như thế, vì có gì sai đâu, tất cả đều đúng quy trình.

Chỉ có một điều lợn cợn duy nhất, là tại sao một người vừa gây xôn xao dư luận, khiến lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng phải nêu quan điểm cần xử lý nghiêm, mà vẫn thuộc diện được ứng cử ghế lãnh đạo VFF?

Chưa cần ông Hùng trúng cử vào ghế Phó chủ tịch tài chính VFF, việc VFF tiếp tục để ông Hùng tự quyết quyền ra tranh cử có lẽ đã là quyết định rất đáng tranh cãi rồi.

Trong trường hợp VFF cứ định thả trôi như thế, có lẽ hơn lúc nào hết người ta cần một sự tự trọng nữa của ông Trần Mạnh Hùng, rằng hãy rút lui tiếp đi thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại