việc tặng quà

Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân, ĐBQH: "Chưa cần thiết phải như vậy"

Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân, ĐBQH: "Chưa cần thiết phải như vậy"

Thời sự - Xã hội 2020-03-03T14:47:00

Thông tin Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng mua quà tặng mỗi hộ gia đình 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Cô giáo hạnh phúc khoe món quà nhân Ngày Nhà giáo lên MXH bị phụ huynh chỉ trích, dân mạng lại phẫn nộ: Suy diễn quá nhiều!

Cô giáo hạnh phúc khoe món quà nhân Ngày Nhà giáo lên MXH bị phụ huynh chỉ trích, dân mạng lại phẫn nộ: Suy diễn quá nhiều!

Nhịp sống mới 2019-11-20T15:40:00

Hành động khoe quà nhân Ngày Nhà giáo của cô giáo lại bị nhiều phụ huynh chỉ trích.

Mua chiếc đầm cực xinh tặng người yêu, chàng trai bị bắt chia tay vì sự khác lạ của món quà, đến dân mạng cũng tranh cãi kịch liệt

Mua chiếc đầm cực xinh tặng người yêu, chàng trai bị bắt chia tay vì sự khác lạ của món quà, đến dân mạng cũng tranh cãi kịch liệt

Nhịp sống mới 2019-09-03T22:02:00

Được người yêu quan tâm, mua quà cho thì thích thật, nhưng nếu món quà đó là đồ sale (giảm giá) thì các cô gái sẽ nghĩ thế nào? Có vui vẻ nhận không hay là... đem trả lại?

Công chức không nhận quà kể từ 15/8

Công chức không nhận quà kể từ 15/8

Thời sự - Xã hội 2019-08-16T10:50:00

Ngày hôm nay, 16/8/2019, bước sang ngày thứ hai kể từ khi Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Nghị định này được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 01/07/2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng: Xếp 1 tỷ đồng thành hoa tặng sinh nhật bạn gái

Bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng: Xếp 1 tỷ đồng thành hoa tặng sinh nhật bạn gái

Nhịp sống mới 2019-08-02T17:30:00

Với món quà khủng tặng bạn gái, chàng trai này đã được nhiều người ưu ái gọi là “bạn trai của năm”.

Làm người: Lương thiện cần có chừng mực, hào phóng cũng phải có nguyên tắc

Làm người: Lương thiện cần có chừng mực, hào phóng cũng phải có nguyên tắc

Đời sống 2019-05-07T20:36:00

Làm người lương thiện và hào phóng là rất đáng quý, xứng đáng được trân trọng. Nhưng nên nhớ lương thiện một cách mù quáng sẽ là kẻ ngốc, hào phóng một cách không có giới hạn sẽ là kẻ dại.

Không hoa cũng chẳng nến, những món quà 8/3 này mới thực sự khiến các cô gái trầm trồ!

Không hoa cũng chẳng nến, những món quà 8/3 này mới thực sự khiến các cô gái trầm trồ!
Nhịp sống mới 2019-03-08T18:06:00

Hoa hồng, bóng bay lãng mạn đã chẳng còn được lòng chị em bằng những món quà hết sức thú vị này nhân dịp 8/3.

Khoa học giải thích tại sao bạn ghét ngày Valentine

Khoa học giải thích tại sao bạn ghét ngày Valentine

Tri thức mới 2019-02-14T18:30:00

Ngày lễ tình nhân (Valentine) 14/2 hàng năm là một ngày ngập tràn những bông hoa, chocolate, những tấm thiệp kèm lời chúc sến sẩm và những bữa tối lãng mạn.

Hà Nội cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Hà Nội cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Thời sự - Xã hội 2019-01-15T15:52:00

UBND TP Hà yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Cô dâu chú rể và tấm biển quà cưới "tặng 10 tỷ đồng" gây tranh cãi mạng xã hội

Cô dâu chú rể và tấm biển quà cưới "tặng 10 tỷ đồng" gây tranh cãi mạng xã hội

Nhịp sống mới 2018-10-07T15:42:09

Dù có thể việc tặng quà đó là có thật nhưng hành vi của hai bậc phụ huynh vấp phải không ít bình luận trái chiều.

Phạt tiền nếu để thừa đồ ăn khi ăn buffet - quy định đã có từ lâu nhưng là nên hay không nên?

Phạt tiền nếu để thừa đồ ăn khi ăn buffet - quy định đã có từ lâu nhưng là nên hay không nên?

Tri thức mới 2018-07-03T07:15:00

Hiện nay để giảm tình trạng "mắt to hơn bụng" của thực khách khi lấy đồ ăn vượt quá mức có thể ăn hết, một số nhà hàng buffet trên thế giới đã áp dụng hình thức phạt tiền. Thế nhưng đó có phải là cách hay?

Cả nước chưa phát hiện việc tặng quà Tết 2018 trái quy định

Cả nước chưa phát hiện việc tặng quà Tết 2018 trái quy định

Thời sự - Xã hội 2018-02-27T13:32:00

Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị về việc sử dụng tài sản công, tặng quà Tết trái quy định, song đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại