Việc làm đẹp thường gặp này lại ẩn chứa hậu quả chết người!

Hoa Hướng Dương |

Nếu bạn thường làm đẹp theo cách này, hãy suy nghĩ lại nhé!

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp không chỉ ở người phụ nữ mà đàn ông cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Thế nhưng có những cách làm đẹp mà nếu không lường trước tác hại của nó, bạn sẽ phải lĩnh hậu quả nặng nề nhất, thậm chí đổi bằng chính tính mạng của mình.

Việc làm đẹp thường gặp này lại ẩn chứa hậu quả chết người! - Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen xấu này!

Thói quen tưởng chừng vô hại và phổ biến này lại rất nguy hiểm cho chúng ta. Đó chính là nhổ lông mũi!

"Tam giác chết" là một thuật ngữ ám chỉ khu vực từ sống mũi xuống hai khóe miệng, là vùng nhạy cảm mà bạn tốt nhất không nên "động vào" như nặn mụn chẳng hạn.

Việc làm đẹp thường gặp này lại ẩn chứa hậu quả chết người! - Ảnh 2.

"Tam giác chết" trên khuôn mặt.

Mũi nằm trọn trong vùng "tam giác chết" do đó thuộc "khu vực nguy hiểm" mà bạn nên hạn chế tác động, ấy vậy mà đa số mọi người lại vô tư nhổ lông mũi chỉ vì cảm thấy ngứa ngáy khó chịu do vài sợi lông mũi mọc lệch, hay thậm chí cho nhu cầu làm đẹp!

Thế nhưng bạn có biết rằng hậu quả của nó có thể dẫn đến việc mất đi tính mạng và sức khỏe.

Trước hết hãy nói về lợi ích của lông mũi...

Những sợi lông mũi và lông ở những bộ phận khác đều có tác dụng bảo vệ cơ thể chúng ta, nhiều người thường tìm cách cạo lông, tẩy lông bằng sáp (waxing) nhằm làm đẹp cho cơ thể. Trong đó, nhiều người xem nhổ lông mũi là chuyện rất bình thường.

Việc làm đẹp thường gặp này lại ẩn chứa hậu quả chết người! - Ảnh 3.

Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu thiết yếu hiện nay.

Nhưng lông mũi lại có tác dụng bảo vệ hệ hô hấp, như một màng lọc không khí và bảo vệ chúng ta trước vi khuẩn, nấm, bui,... Ngoài ra nó còn có tác dụng giữ ấm cho lỗ mũi của chúng ta khi không khí trở nên lạnh hơn.

Với khoảng 10.000 lít không khí hít vào mỗi ngày, vô số các tác nhân có hại như bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập là điều không thể tránh khỏi.

Lông mũi lại được chia làm 2 loại dựa theo kích thước: Một loại lông mũi mà chúng ta thường vô tư nhổ đi khi thấy chướng mắt, khó chịu và một loại lông mao vi nhỏ hơn giúp lọc chất nhầy.

Hậu quả khôn lường!

Nếu bạn nhổ số lượng lớn lông mũi đồng nghĩa với việc bạn bỏ đi một tấm chắn bảo vệ tích cực và hiển nhiên có thể gây tác hại cho sức khỏe của mình.

Việc làm đẹp thường gặp này lại ẩn chứa hậu quả chết người! - Ảnh 4.

Các bộ phận nhạy cảm đều có lông bảo vệ.

Lông mũi có kết nối thần kinh trong não bộ qua các tĩnh mạch nên rất dễ tổn thương dây thần kinh khi nhổ lông mũi, nếu không có lông mũi, nấm và vi khuẩn, vi trùng,... có thể tấn công não bộ gây viêm màng não.

Khi bị tổn thương, các tĩnh mạch ở khu vực này (vốn thuộc loại không van) sẽ đưa máu độc, bị nhiễm khuẩn trở ngược lại bộ não.

Những người có thói quen xấu là ngoáy mũi cũng vô tình "tiếp tay" khi mang những vi khuẩn, nấm,... vào mũi, chỉ cần làm trầy xước, chảy máu mũi, những tác nhân có hại này sẽ tiến vào tĩnh mạch tới não bộ ngay.

Vậy nên lần tới khi có ý định đưa tay lên mũi, hãy nhớ tới tác hại khôn lường mà nó có thể xảy ra nhé. Nhiều trường hợp ghi nhận nạn nhân có thể tử vong hay bị suy giảm sức khỏe trầm trọng chỉ vì thói quen không tốt này.

Nếu buộc phải tác động tới lông mũi, hãy chọn cách cắt tỉa thay vì nhổ, như thế sẽ giúp bạn xử lý những sợi lông mũi ngang bướng mà vẫn an toàn cho sức khỏe của mình đấy.

Nguồn: Mirrorspectrum.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại