Việc hạn chế phát sóng, biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Nghệ sĩ sẽ bớt quảng cáo “xàm”

Nguyễn Hương |

Thông tin sẽ hạn chế phát sóng, biểu diễn với nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục đang được cộng đồng và giới nghệ sĩ đồng loạt ủng hộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua quyết định 512 về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, từ tháng 10, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.

Các biện pháp xử lý nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Do chưa có quy định pháp luật nên trước mắt sẽ sử dụng phương thức "khuyến nghị" hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với đối tượng vi phạm.

Thông tin này nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận những ngày qua, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Đa số các nghệ sĩ đều tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ quyết định này.

Việc hạn chế phát sóng, biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Nghệ sĩ sẽ bớt quảng cáo “xàm” - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy mong rằng, quyết định này sẽ là một hàng rào, là ranh giới để nghệ sĩ bớt quảng cáo "xàm" lại.

NSƯT Hạnh Thúy: Có quyết định này, nghệ sĩ sẽ bớt quảng cáo "xàm" lại

Tôi tán đồng với quyết định này. Cũng có người nói, nghệ sĩ giờ nhiều người hư quá, quyết định này sẽ "đào thải" những người như vậy. Nhưng tôi nghĩ, ai hư thì đã hư còn người đàng hoàng thì có luật hay không có luật, họ vẫn đàng hoàng.

Có người còn bảo, luật mới sẽ khiến nghệ sĩ giảm bớt bệnh "ngáo quyền lực" lại. Vấn đề là nghề này làm gì có ai "ngáo quyền lực" nhưng ham danh xưng thì có.

Người kinh doanh cần chạy viral để làm thương hiệu thì nghệ sĩ cũng vậy. Giống như hồi xưa, mọi người đặt những biệt danh: "Cải lương chi bảo", "Vua tuồng cổ", "Đệ nhất mỹ nhân"... Những danh xưng đó ai đặt, không phải "báo chí thân thiết" nghĩ ra và đặt cho nghệ sĩ để thu hút sự chú ý, quan tâm của công chúng đấy sao.

Giống như ngày xưa, báo chí gọi tôi là "Nữ nghệ sĩ khả ái". Lúc đó tôi gầy nhom thì khả ái thế nào được. Tôi phải năn nỉ MC đừng đặt danh xưng gì cho mình vì nói thế tôi ngượng, không dám diễn. Cứ giới thiệu diễn viên Hạnh Thúy là được rồi.

Có thời gian, báo chí gọi tôi là "Bà hoàng sitcom". Chỉ là tôi quay phim nhiều hơn người khác một chút, rồi may mắn được đóng trong một loạt các sitcom hot, chứ đâu ra danh xưng đó. Nghe kỳ lắm.

Còn về quyết định mới này, tôi nghĩ nó sẽ là hàng rào, là ranh giới để những người thiếu ý thức kiểm soát lại. Còn những người đã có ý thức thì có luật hay không, họ vẫn sống tử tế như trước giờ thôi. Tôi nghĩ, tác dụng quan trọng nhất của quyết định này là nghệ sĩ bớt quảng cáo "xàm" lại.

Việc hạn chế phát sóng, biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Nghệ sĩ sẽ bớt quảng cáo “xàm” - Ảnh 3.

Huy Khánh lại nghĩ, những nghệ sĩ không làm gì xấu thì chẳng có gì phải ngại. Cá nhân anh rất ủng hộ quyết định này.

Diễn viên Huy Khánh: "Mình không làm xấu thì có gì đâu để sợ"

Tôi thấy rất đúng. Đây sẽ là biện pháp răn đe để nghệ sĩ hạn chế làm những điều không đúng, không hay. Không phải nghệ sĩ nào cũng làm những điều sai trái, có những người làm sai rồi ảnh hưởng tới những nghệ sĩ chân chính.

Có thể họ không cần tiền, thích thì làm, không thích thì thôi nhưng hành động của họ vô tình ảnh hưởng và gây hệ lụy đến người khác - những người luôn sống đúng pháp luật, trân quý và sống bằng nghề nghiệp.

Đó là tội ác. Tôi nghĩ quyết định cấm sóng, cấm diễn là hay, sẽ hạn chế việc xấu lại, kịp thời cảnh tỉnh những người đang sống chưa đúng tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân nếu họ muốn tiếp tục con đường nghệ thuật.

Mình không làm xấu thì có gì đâu để sợ, không trộm cướp thì sợ gì công an bắt, trừ khi xui gặp tai nạn, quảng cáo cho nhãn hàng mà nhãn hàng lừa gạt cả nghệ sĩ. Không có luật, mạnh ai nấy làm thì không tốt. Tôi ủng hộ quyết định này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại