[Video] Vừa chửi mắng, con dâu đổ đĩa thịt gà trước mặt mẹ chồng

Ý An, video: VTV |

Không những là một bà mẹ chồng khó tính, mà ngay từ khi còn trẻ, bà Phương đã là một người con dâu đành hanh, ghê gớm.

Trong những tập đầu tiên "Sống chung với mẹ chồng", bà Phương (do NSND Lan Hương thủ vai) đã thể hiện là một bà mẹ chồng xét nét, soi mói và nghiêm khắc với con dâu.

Nhiều khán giả cho rằng có thể do bà là một người cầu toàn, khó tính, lại gặp cô con dâu hơi "đỏng đảnh" nên mới thành ra như vậy.

Thế nhưng đến tập 4, những chuyện quá khứ của bà Phương mới dần được hé lộ. Không những là một bà mẹ chồng khó tính, mà ngay từ khi còn trẻ, bà Phương đã là một người con dâu đành hanh, ghê gớm.

Bà không ngại ngần cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, đổ ụp bát thịt gà thiu vào nồi cơm. Đồng thời lên tiếng xách mé mẹ chồng đã lấy tiền của gia đình bà cho những người con khác.

Mâu thuẫn của bà Phương và mẹ chồng kéo dài đến tận bây giờ, đến nỗi bà không gọi mẹ chồng là "Mẹ", thể hiện sự bực bội ra mặt và cũng không muốn về quê thăm mẹ chồng.

Dưới đây là trích đoạn hé lộ cuộc sống làm dâu của bà mẹ chồng quá quắt trong phim:

Bà mẹ chồng quá quắt trước kia cũng là 1 cô con dâu ghê gớm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại