Video: Rắn cạp nia biển tự cắn vào thân mình khi bị đại bàng xé xác

Minh Anh |

Những tưởng sẽ cắn được vào chân của đại bàng hòng thoát thân, ai dè rắn cạp nia biển cắn đúng vào thân mình và tự chết.

Video: Rắn cạp nia biển tự cắn vào thân mình khi bị đại bàng vồ được:


Mối thù giữa đại bàng và rắn biển mãi không có hồi kết. Biết làm sao được, sự khắc nghiệt của tự nhiên có sinh có diệt. Kẻ mạnh của loài này lại là thức ăn của loài khác.

Rắn cạp nia biển có nọc độc kinh khủng đến mức một vài "thủy quái" biển cả phải dè chừng. Nọc của chúng có thể khiến một loài động vật 100kg chết trong vòng 10 phút.

Video: Rắn cạp nia biển tự cắn vào thân mình khi bị đại bàng xé xác - Ảnh 2.

Uy hùng dưới biển khơi là vậy nhưng nỗi khiếp sợ của rắn cạp nia biển lại đến từ bầu trời.

Đoạn clip ghi lại cảnh con rắn cạp nia đang ngoi lên mặt nước để thay đổi không khí thì bất thình lình rơi vào tầm ngắm của chim đại bàng. Dĩ nhiên cái kết rõ ràng, đại bàng dùng cặp vuốt sắc ngọn của mình càm con mồi bay về tổ ăn thịt.

Tuy nhiên, điều đáng nói là thái độ của con rắn. Không phủ nhận con rắn cạp nia biển này có kích thước đáng nể thật. Nó liên tục quằn người để mổ vào chân của đại bàng hòng thoát thân.

Nhưng có vẻ tính toán này đã sai lầm khi thay vì cắn vào kẻ thù, rắn cạp nia lại mổ vào chính mình, dĩ nhiên tự trúng độc mà tử vong.

Video: Rắn cạp nia biển tự cắn vào thân mình khi bị đại bàng xé xác - Ảnh 4.

Cuối cùng đại bàng dũng mãnh chẳng mất tí sức nào vẫn có một bữa ăn ngon lành sau một ngày sải bay dài.

Rắn cạp nia biển là một loài bò sát có thể thích nghi toàn toàn với cuộc sống dưới đại dương bởi chúng có phổi dài gần bằng chiều dài cơ thể và rất ít khi lên bờ.

Mặc dù rắn cạp nia biển có nọc độc nhưng chúng khá hiền lành và hiếm khi tấn công con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại