CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem 'toát mồ hôi hột'

Duy Nam |

Dù không mới nhưng những cú nhảy Parkour mạo hiểm vẫn khiến người xem không khỏi rùng mình.

Khalid Tenni, một thanh niên ở Ma-rốc, mới đây đăng tải clip thể hiện những cú nhảy nguy hiểm chết người mà không hề tỏ ra sợ hãi. Chàng trai 24 tuổi này chỉ dùng tay bám vào các bờ tường và liên tục nhảy qua những tòa nhà cao hơn 100m mà không mang bất cứ thiết bị bảo hộ nào.

Những cú nhảy parkour của chàng sinh viên 24 tuổi khiến người xem "toát mồ hôi hột"

Khalid là một vận động viên Parkour chuyên nghiệp ở thành phố Rabat. Cậu tiết lộ: "Nếu dừng lại và suy nghĩ, chắc chắn bạn sẽ bị nỗi sợ xâm chiếm. Vì thế tôi cần phải tận dụng từng khoảnh khắc, chỉ đi và nhảy mà thôi".

"Gia đình và bạn bè luôn sợ ngày nào đó tôi sẽ tự làm hại bản thân rồi gặp tai nạn khủng khiếp nào đó", Khalid nói thêm. Chàng trai từng chơi Parkour một năm cho biết ban đầu cậu cũng sợ hãi nhưng bây giờ đã biết cách kiểm soát những cú nhảy. 

"Parkour giờ là niềm đam mê của tôi. Mỗi khi nhảy, tôi thấy sự hưng phấn lan ra khắp cơ thể. Tôi cũng phải luyện tập rất nhiều, khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Vì không có phòng tập nên tôi luyện trên mái nhà, trên đường hoặc ở biển".

CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem toát mồ hôi hột - Ảnh 2.
CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem toát mồ hôi hột - Ảnh 3.
CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem toát mồ hôi hột - Ảnh 4.

Ảnh cắt từ clip

Khalid cho hay cậu chưa bao giờ bị thương nặng khi chơi Parkour.

"Tôi mới bị gãy ngón tay khi tiếp đất sau một cú nhảy. Đó có thể là những pha nguy hiểm chết người nhưng cũng đáng để đánh đổi lấy cảm giác tự do", chàng trai trẻ bày tỏ.

Khalid lên kế hoạch cho những cú nhảy nguy hiếm trước khi thực hiện và mỗi ngày đều nhắm tới một động tác mới.

CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem toát mồ hôi hột - Ảnh 5.
CLIP: Chạy như lướt trên các tòa nhà cao 100m, nam thanh niên người xem toát mồ hôi hột - Ảnh 6.

Càng nhảy, Khalid càng mê Parkour bất chấp nguy hiểm rình rập

Parkour bao gồm những cú nhảy gây tranh cãi vì mức độ mạo hiểm cao với người thực hiện. Không ít trường hợp tử vong vì nhảy Parkour. Đây vốn là phương thức huấn luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội tuy nhiên, theo thời gian, lại dần biến đổi, trở thành môn thể thao mạo hiểm mang hơi thở của nhảy hip hop đương đại. 

Để có màn trình diễn hoàn hảo trong vài phút hay thậm chí vài giây ngắn ngủi, các vận động viên thường mất nhiều thời gian để tập luyện thể lực và kĩ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại