Video: Khoảnh khắc phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy

Đăng Nguyễn |

Một đoạn video hãi hùng quay cảnh phóng viên truyền hình Mexico đang theo chân nhóm dân quân, đưa tin về cuộc chiến chống băng đảng ma túy, bị băng đảng ma túy xả đạn.

Phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy

Theo The Sun, các phóng viên kênh truyền hình Mexico khi đó đang theo chân nhóm dân quân địa phương, là những người tự đứng lên ngăn chặn băng đảng Jalisco New Generation (CJNG).

CJNG trỗi dậy mạnh mẽ ở Mexico trong vài năm qua và hiện là băng đảng ma túy nguy hiểm nhất Mexico. CJNG do ông trùm Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes cầm đầu, hiện giao tranh với nhiều băng đảng khác nhằm tranh giành địa bàn.

Video: Khoảnh khắc phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy - Ảnh 2.

Nhóm dân quân bắn trả thành viên băng đảng ma túy.

Hai phóng viên Marco Antonio Coronel và Fernando Guillén khi đó theo chân nhóm dân quân tuần tra khu vực ở La Bocanada, bang Michoacan, bằng xe chống đạn tự chế.

Các tay súng CJNG bất ngờ xả đạn dữ dội. Người xem có thể nghe thấy tiếng đạn va chạm với vỏ xe chống đạn. Nhóm dân quân liền cầm súng trường bắn trả, qua các lỗ hổng nhỏ.

Video: Khoảnh khắc phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy - Ảnh 3.

Một phóng viên có mặt trên xe khi chạm trán băng đảng CJNG.

Cảnh tượng khiến nhiều người liên tưởng đến những cuộc giao tranh đẫm máu ở Iraq và Syria, chứ không phải Mexico. Một thành viên trong nhóm dân quân dường như bị trúng đạn ở vai, hét lên trong đau đớn, trong khi tiếng súng vẫn không ngớt.

Các phóng viên đến La Bocanda đưa tin, sau khi CJNG thiết lập một căn cứ ở gần thị trấn để phục vụ hoạt động vận chuyển ma túy. Riêng bang Michoacan năm nay ghi nhận 2.100 vụ sát hại liên quan đến băng đảng ma túy, tăng mạnh so với con số 800 vào năm 2015.

Tính trên phạm vi toàn quốc, số người tử vong trong năm nay liên quan đến băng đảng ma túy được dự báo sẽ vượt qua con số 33.000 của năm ngoái.

Video: Khoảnh khắc phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy - Ảnh 4.

Thành viên nhóm dân quân ngồi bên trong xe chống đạn tự chế.

Giới chức Mexico ước tính CJNG hiện kiểm soát một phần ba lượng ma túy buôn lậu sang Mỹ. CJNG hiện là băng đảng nguy hiểm nhất Mexico và quyền lực chỉ xếp sau băng Sinaloa.

CJNG chủ trương hành động bạo lực để phô trương thanh thế, bao gồm chặt đầu, moi tim nạn nhân, phi tang xác trong bể acid, treo xác nạn nhân trên cầu vượt.

Không thể trông chờ nỗ lực từ cảnh sát và quân đội liên bang, nhiều địa phương ở Mexico đã thành lập các nhóm dân quân. Các chuyên gia an ninh nói nhóm dân quân phần nào kiểm soát tình trạng bạo lực ở những khu vực như Michoacan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại