[VIDEO] Di Hòa Viên bán 10.000 vé/ngày cho du khách sau khi Trung Quốc kiểm soát COVID-19

PV |

Một số thắng cảnh ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bắt đầu hoạt động trở lại, sau thời gian đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Trung Quốc mở cở Di Hòa Viên cho khách tham quan sau khi kiểm soát được COVID-19 (Nguồn: CRI)

Mới đây, sau một thời gian đóng cửa vì dịch COVID-19, nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh như Vạn lý Trường thành Bát Đạt Lĩnh cũng đã mở cửa trở lại để đón người dân đến tham quan.

Tại Di Hòa Viên, nhà quản lý đã huỷ chế độ mua vé tại chỗ để tránh tình trạng tập trung đông người. Khách tham quan phải đặt mua vé trên mạng trước 1 ngày. Di Hòa Viên cung cấp 10.000 vé mỗi ngày, chia đều cho hai ca sáng và chiều.

Nhiều nhân viên của khu tham quan thường xuyên nhắc nhở du khách phải đeo khẩu trang, hướng dẫn du khách không nên tập trung đông người. Các loa phát thanh cũng liên tục thông báo lưu ý về điểm tham quan.

Dù dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát tốt tại Trung Quốc, nhà chức trách vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà hay tập trung đông người. Di Hòa Viên cũng đưa ra dịch vụ tham quan trực tuyến để phục vụ những người có nhu cầu thưởng thực cảnh đẹp tại di sản này.

[VIDEO] Di Hòa Viên bán 10.000 vé/ngày cho du khách sau khi Trung Quốc kiểm soát COVID-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại