[VIDEO] Cận cảnh con rắn hổ mang chúa cực độc đang "chén" món ăn ưa thích

Thành Công (TH) |

Đây là cảnh nhân viên trại rắn Đồng Tâm (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang đưa thức ăn vào cho con rắn hổ chúa "khủng" được chăm sóc tại đây.

Rắn hổ chúa (hổ mang chúa) là loài mang độc tính cao nhất trong thế giới loài rắn.

Trung tá, bác sỹ chuyên khoa I - Phó Giám đốc Trại rắn Đồng Tâm Vũ Ngọc Lương từng thông tin trên tờ Zing.vn, 1 gram nọc độc của rắn hổ mang chúa có thể giết chết 160 người trưởng thành. Nọc độc của loài này có thể giết chết những con vật lớn như voi, trâu bò.

Ngoài ra, rắn này có thể chủ động tấn công người chứ không sợ hãi bỏ chạy như những loài rắn khác. Chúng được xếp vào loại cực kỳ hung dữ.

Rắn hổ mang chúa có thể sống đến 30 năm. Thức ăn của chúng thường là các loại rắn nhỏ như rắn bông súng, rắn ráo... hay các loại nhái, chuột, cóc... Hiện ở trại rắn Đồng Tâm đang nuôi 1 số con rắn hổ mang chúa khoảng trên 10 tuổi, dài đến hơn 3 mét.

Dưới đây là cận cảnh con rắn hổ mang chúa được nuôi ở trại rắn Đồng Tâm đang "chén" món ăn ưa thích:

Cận cảnh con rắn hổ chúa cực độc đang "chén" món ăn ưa thích (Clip cắt từ phóng sự của chương trình Bản Sắc Việt/HTV9)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại