Vị trợ thủ vừa được bầu Đức “se duyên” cho HLV Park Hang-seo là ai?

Tiểu Mã |

HLV Park Hang-seo vừa có thêm 2 vị trợ lý mới người Hàn Quốc trong đó có một người mới về đội bóng của bầu Đức cách đây không lâu.

HLV Park Hang-seo vừa có thêm một trợ lý đồng hương phụ trách chuyên môn ở cả ĐT U22, U23 lẫn ĐTQG, đó là ông Lee Tae-hoon, người hiện nắm vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL.

Được biết, ngay sau khi HLV Park Hang-seo cùng một lãnh đạo của VFF ngỏ ý muốn mời ông Lee Tae-hoon lên làm trợ lý chuyên môn ở các ĐTQG thì bầu Đức đã lập tức đồng ý. Đáng chú ý, ông Lee Tae-hoon cũng có chung công ty đại diện với HLV Park Hang-seo.

Ông Lee Tae-hoon sinh năm 1961, từng là HLV trưởng ĐT Campuchia trong một thời gian khá dài (2010-2012 rồi 2013-2017). Ông Lee Tae-hoon từng có một số lần tiếp xúc với HLV Park Hang-seo và cũng là người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Trước thềm mùa giải V.League 2019 thì ông Lee Tae-hoo được mời về làm Giám đốc kỹ thuật cho CLB HAGL.

Vị trợ thủ vừa được bầu Đức “se duyên” cho HLV Park Hang-seo là ai? - Ảnh 1.

Cựu thuyền trưởng tuyển Campuchia Lee Tae-hoon vừa trở thành trợ lý cho HLV Park Hang-seo.

Vị tân trợ lý của thầy Park xuất thân cầu thủ nhưng ông chỉ là một nhân vật "vô danh" sau khi mới giải nghệ. Ông đảm nhận vai trò là một giáo viên thể dục ở các trường đại học tại Hàn Quốc. Sau đó, ông theo học các khóa đào tạo HLV và trở thành trợ lý ở ĐT nữ Hàn Quốc.

Đến năm 2010, ông Lee bắt đầu rời Hàn Quốc sang xứ Chùa Tháp dẫn dắt ĐTQG Campuchia. Năm 2012, ông từng bị LĐBĐ Campuchia thôi ký hợp đồng nhưng được mời lại vào năm 2013. 

Cho đến nay, ông Lee Tae-hoon là nhà cầm quân có tỷ lệ giành chiến thắng cao thứ nhì trong số các HLV từng dẫn dắt ĐT Campuchia (với 40%, chỉ kém người đồng hương Yoo Kee-Heung nhưng ông Yoo Kee-Heung chỉ dẫn dắt 2 trận hồi năm 2008).

Vị trợ thủ vừa được bầu Đức “se duyên” cho HLV Park Hang-seo là ai? - Ảnh 2.

Ông Lee Tae-hoon từng đối đầu Việt Nam ở AFF Cup 2016.

Ông Lee từng có lúc đối đầu ĐT Việt Nam. Đó là tại AFF Cup 2016, đội Campuchia do ông cầm quân để thua thầy trò HLV Hữu Thắng với tỷ số 1-2.

Đầu năm 2019, ông Lee Tae-hoon được CLB HAGL ký hợp đồng làm GĐKT phụ trách chuyên môn sau khi góp sức giúp đội bóng này giành chức vô địch giải bóng đá quốc tế Bình Dương – BTV Cup 2019.

Tuy nhiên, sau thời gian tương đối ngắn làm việc ở HAGL, ông Lee Tae-hoon đã nhận được vinh dự và trọng trách lớn hơn đó là trở thành "phó tướng" của HLV Park Hang-seo ở các ĐTQG, dưới dự hỗ trợ từ phía bầu Đức.

Với kinh nghiệm cộng thêm những am hiểu về nền bóng đá Đông Nam Á (tham dự cả AFF Cup lẫn SEA Games), ông Lee Tae-hoon hứa hẹn sẽ trở thành vị trợ thủ đắc lực của thầy Park trong giai đoạn sắp tới, khi bóng đá Việt Nam bước vào những mục tiêu quan trọng như vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup, SEA Games…

Ngoài ông Lee Tae-hoon thì HLV Park Hang-seo đã có thêm một trợ lý nữa chuyên phụ trách thể lực, cũng người Hàn Quốc, đó là ông Park Sung-gyun. Nhân vật này sẽ thay thế vai trò của trợ lý người Brazil Willlander Fonseca vừa mới chia tay bóng đá Việt Nam.

Được biết, quá trình đàm phán giữa VFF và trợ lý Park Sung-gyun đã diễn ra khá nhanh chóng và tối qua (5/3), vị trợ lý rất trẻ này (sinh năm 1990) đã đồng ý làm việc ở ĐT U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại