Vì Thái Lan, Việt Nam tính dài lại thành tính ngắn, cuối cùng chỉ thầy Park là khổ!

Đoàn Dự |

"Ép tình" HLV Park Hang-seo phải ôm cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games, VFF đồng ý thu xếp để U22 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị cho Đại hội thể thao ĐNÁ nhưng...

Theo thông tin mới nhất, VFF đang muốn HLV Park Hang-seo rút ngắn thời gian tập trung U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2019 từ 5 tuần xuống còn 3 hoặc 4 tuần. Nếu có thể rút ngắn thời gian này, VFF sẽ tìm cách thu xếp lại lịch V.League, đẩy vòng 23 ra sau dịp đá vòng loại World Cup nửa đầu tháng Chín, để ĐTQG có nhiều thời gian chuẩn bị cho đại chiến cùng Thái Lan.

Cần phải biết hồi đầu năm, ông Park bị nhấn chỉ tiêu vô địch SEA Games, dù đã sớm biết trước vào cuối năm cũng rất bận với vòng loại World Cup. Trước yêu cầu khó từ VFF, ông Park đề nghị phải thu xếp cho mình 5 tuần chuẩn bị, hòng đưa lứa U22 đoạt HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Giờ thì để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, VFF đang muốn thay đổi lời hứa, kế hoạch với ông Park ở SEA Games. Con tính dài từ đầu năm đang phải xoay thành tính ngắn cho những sự việc phát sinh.

Phát sinh ở đây là, vòng loại World Cup đã biết trước nhưng việc gặp Thái Lan khiến nó trở nên nóng bỏng hơn nữa, dẫn tới cần sự đầu tư hơn về thời gian, tâm sức.

Vì Thái Lan, Việt Nam tính dài lại thành tính ngắn, cuối cùng chỉ thầy Park là khổ! - Ảnh 1.

SEA Games cũng rất được NHM Việt Nam khao khát. Khi World Cup còn ngoài tầm với thì tấm HCV ở khu vực là điều CĐV cực kì ham muốn. Chỉ là ở thời điểm hiện tại lịch đá SEA Games còn xa, trong khi trận gặp Thái Lan đã ngay gần. VFF đành tìm cách cứu "lửa gần" trước đã.

Điều chính lịch để thuận lợi hơn cho trận gặp Thái Lan là tốt với thầy Park trước mắt, nhưng sẽ để lại những vấn đề khó khăn ngầm trong tương lai. Chẳng phải SEA Games mới đây cũng phát sinh thay đổi đó sao, khi chủ nhà Philippines muốn thi đấu toàn bộ trên sân cỏ nhân tạo và điều này khiến các đội bóng tham gia phải thay đổi kế hoạch tập luyện.

Ai có thể đảm bảo từ nay tới SEA Games, U22 Việt Nam sẽ không gặp vấn đề nào khác, từ phía BTC hay từ phía chính chúng ta, ví dụ vấn đề nhân sự chấn thương hoặc khó khăn vì lý do nào khác...

Không phải tự nhiên ông Park đưa ra một con số: 5 tuần. Đấy là thời gian mà vị HLV lão luyện này thấy cần để chinh phục SEA Games. Rút ngắn thời gian này đồng nghĩa sự chuẩn bị sẽ giảm bớt, cơ hội cũng kém đi.

Ông Park giờ như người bị rét, đắp tấm chăn ngắn, kéo lên thì hở chân, tụt xuống thì lạnh đầu. Thôi thì đành đợi cái khó ló cái khôn và may mắn, vì thực tế đã thế, cũng chẳng thay đổi được gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại