Vì tấm vé dự Olympic, Hàn Quốc hy sinh cơ hội giảm nghĩa vụ quân sự của hàng loạt sao trẻ

Linh Đan |

Việc rơi vào bảng tử thần tại VCK U23 châu Á 2020 khiến cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo của U23 Hàn Quốc được dự báo sẽ gặp phải không ít khó khăn.

Cụ thể, theo thông tin được tờ Sina Sport (Trung Quốc) chia sẻ lại từ truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Hak-bum đã có những thay đổi nhất định về việc lựa chọn thành phần U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Theo dự kiến ban đầu, Hàn Quốc sẽ chỉ mang tới những cầu thủ trẻ, với độ tuổi trung bình khoảng 21. Trong số này, có thể sẽ có đến 1/3 số thành viên của đội U20 Hàn Quốc vừa giành ngôi Á quân U20 World Cup 2019 hồi tháng 6 vừa qua.

Nguyên nhân của kế hoạch ban đầu này xuất phát từ quy định miễn trừ nghĩa vụ quân sự của thể thao Hàn Quốc. Theo đó, những VĐV giành được huy chương vàng ASIAD và huy chương Olympic sẽ được chuyển từ nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm sang khóa huấn luyện quân sự kéo dài 1 tháng.

Điều này dẫn đến việc hầu hết thành viên đội Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 18 nếu vẫn còn trong độ tuổi cũng sẽ không tham dự quá trình chuẩn bị cho mục tiêu Olympic 2020 để dành suất cho người khác chưa được giảm nghĩa vụ quân sự tìm kiếm cơ hội.

Vì tấm vé dự Olympic, Hàn Quốc hy sinh cơ hội giảm nghĩa vụ quân sự của hàng loạt sao trẻ - Ảnh 1.

Siêu sao Son Heung-min được Tottenham tạo điều kiện hết mức để về thi đấu cho Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18, qua đó giành được HCV tại kì Á vận hội này và được miễn trừ nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên đã có vấn đề phát sinh khi kế hoạch này được triển khai. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3/2019 vừa qua, U23 Hàn Quốc dù chung cuộc vẫn giành ngôi nhất bảng nhưng suýt chút nữa đã phải ôm hận.

Sau khi dễ dàng vượt qua Campuchia và Đài Bắc Trung Hoa ở 2 lượt trận đầu, U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu quyết định với U23 Australia để tranh ngôi nhất bảng. Dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Hàn Quốc đã sớm bị đối phương chọc thủng lưới tới 2 lần chỉ sau 24 phút.

Phải rất vất vả đội bóng xứ Kim chi mới có được trận hòa 2-2 chung cuộc, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết. Nên nhớ, với cục diện các đội nhì bảng ở vòng loại, nếu để thua U23 Australia, đồng nghĩa với việc U23 Hàn Quốc đã bị loại.

Chính vì vậy, ban huấn luyện đi đến quyết định thay đổi kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho U23 Hàn Quốc. Ở đợt tập trung vào đầu tháng 9 vừa qua, ngoài 6 tuyển thủ U20 Hàn Quốc được trao cơ hội, HLV Kim Hak-bum đã quyết định triệu tập một số thành viên từng giành huy chương vàng ASIAD 18 vào đội hình.

Theo dự kiến, trong những đợt tập trung tới, U23 Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch lực lượng này, thậm chí còn bổ sung gắt gao với số lượng nhiều hơn các tuyển thủ từng lên ngôi tại Jakarta vào năm ngoái để gia tăng sức mạnh.

Vì tấm vé dự Olympic, Hàn Quốc hy sinh cơ hội giảm nghĩa vụ quân sự của hàng loạt sao trẻ - Ảnh 2.

Bóng đá Hàn Quốc từng giành huy chương đồng tại Olympic London 2012.

Ngoài ra, theo phân tích của Sina Sport, việc đặt mục tiêu lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic sẽ khiến U23 Hàn Quốc dồn toàn lực để giành ngôi nhất bảng C. Nguyên nhân là bởi kết quả này nhiều khả năng sẽ giúp U23 Hàn Quốc tránh được U23 Việt Nam tại tứ kết.

Sina Sport đánh giá U23 Việt Nam với những cầu thủ đã được trui rèn dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo qua các giải đấu U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được ngôi nhất bảng D. Bởi vậy, việc tránh được Việt Nam tại tứ kết sẽ là điều Hàn Quốc rất lưu tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại