Thu nhập 15 - 16 triệu đồng/tháng, nhiều cán bộ kiểm lâm vẫn xin nghỉ việc

T.Nguyên |

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ cho hay, các chế độ của cán bộ kiểm lâm khá tốt.

Thông tin nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc dù có mức thu nhập khá cao được đưa ra tại buổi tọa đàm của Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) sáng nay (17/5) tại Hà Nội.

Theo tin từ báo Thanh niên, tại tọa đàm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ Đỗ Ngọc Đoàn đã nêu ra một thực trạng, nhiều cán bộ kiểm lâm công tác lâu năm ở tỉnh này có mức lương, phụ cấp khoảng 15 - 16 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sớm. 

Theo ông Đoàn, các cán bộ xin nghỉ là do "áp lực, trách nhiệm bảo vệ rừng ngày càng nặng nề", dù họ được hưởng chế độ khá tốt.

Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Quang Tùng nhắc tới chuyện nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc thời gian qua và cho biết, công tác bảo vệ rừng là áp lực chung của kiểm lâm nhiều nơi.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam hôm 10/5 xác nhận trên báo Pháp luật TP.HCM, từ đầu năm đến nay có hơn 10 cán bộ trong ngành làm đơn xin nghỉ việc.

Động thái này diễn ra ở thời điểm nhiều cán bộ kiểm lâm tại Quảng Nam bị kỷ luật cách chức hoặc cảnh cáo, do liên quan vụ phá rừng quy mô lớn.

Ông Phan Tuấn (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) xác nhận với Tiền phong, nhiều cán bộ dưới quyền ông xin nghỉ việc.

"Nguyên nhân có nhiều. Kiểm lâm thì đi rừng núi, công việc nặng nhọc, áp lực về trách nhiệm nặng nề... nhiều yếu tố nên anh em xin nghỉ trước tuổi", ông Tuấn nói.

Cũng theo nguồn trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, việc nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc không có gì là đột ngột hay bất thường. Từ năm 2016, tỉnh có chủ trương vận động những cán bộ kiểm lâm không đủ sức khỏe đáp ứng công việc thì xin nghỉ.

Vị này đưa ra thống kê có 40% số lượng cán bộ kiểm lâm lớn tuổi không đủ sức khỏe đảm bảo việc bám rừng, đồng thời thừa nhận có cán bộ nghỉ việc vì áp lực về rừng ngày càn tăng.


Theo báo Giao thông, Quảng Nam là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ hai nước ta. Trong lực lượng kiểm lâm tỉnh có 298 công chức, 137 viên chức, còn cán bộ biên chế và hợp đồng không ổn định.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại