Vì sao Ronaldo không ra sân trận gặp các ngôi sao K-League?

Lâm Văn |

Cổ động viên cũng như giới truyền thông Hàn Quốc cảm thấy bị lừa gạt vì việc Cristiano Ronaldo không ra sân trong trận đấu giữa Juventus và ngôi sao K-League.

Tại sân vận động World Cup Seoul vào thứ Sáu (26/7), Cristiano Ronaldo không ra sân một phút nào trong trận hòa 3-3 của Juventus trước đội ngôi sao K-League. Không chỉ bị các cổ động viên la ó ngay trong trận mà đến lúc này báo chí Hàn Quốc vẫn cho rằng họ đã bị Juventus và siêu sao người Bồ Đào Nha "lừa gạt".

Một số dư luận cho rằng Juventus đã vi phạm hợp đồng. Họ khẳng định, "Lão phu nhân" đã không tung Ronaldo ra sân theo đúng thỏa thuận (cụ thể là để CR7 vào sân ít nhất 45 phút). 63.000 CĐV Hàn Quốc – những người đã phải bỏ ra ít nhất 400.000 won cho 1 tấm vé vào sân World Cup Seoul, thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trước những cáo buộc từ truyền thông và cổ động viên bóng đá Hàn Quốc, HLV Maurizio Sarri đã phải lên tiếng. Theo đó, ông lý giải vì sao Ronaldo ngồi ngoài suốt 90 phút trận giao hữu giữa Juventus và các ngôi sao K-League.

"Chúng tôi nhường chỗ cho các một số cầu thủ trẻ sẵn sàng xung trận. Ronaldo cảm thấy rất mỏi mệt, vì vậy chúng tôi quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi. Ban đầu Ronaldo có kế hoạch ra sân, nhưng cuối cùng cậu ấy không đạt 100% thể trạng. Tôi đã trao đổi với Ronaldo trước trận, chúng tôi quyết định cậu ấy cần ngồi ngoài", HLV Sarri cho hay.

Sau trận này, Juventus sẽ có 10 ngày liền không thi đấu, trước khi đụng độ Atletico Madrid ở Stockholm, Thụy Điển. Tức là Ronaldo có thêm thời gian hồi phục sau 2 trận liền thi đấu. Trước đó, CR7 đã ghi 2 bàn vào lưới Tottenham và Inter Milan, giúp Juventus có những chiến thắng trong loạt giao hữu mùa hè 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại