Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
"Chính quyền Phần Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó thay đổi điều gì đối với người Phần Lan? Chỉ một điều nhỏ nhặt: Đất nước họ giờ đây nằm trong danh sách mục tiêu hạt nhân của Nga.
Hãy vui mừng đi, Phần Lan, các bạn đã đạt đến đỉnh cao an ninh rồi!", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên nền tảng X hôm 2/7.
Bình luận này được ông Medvedev đưa ra sau khi quốc hội Phần Lan đã thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân vào đầu tháng 6/2026.
Theo luật mới, Phần Lan sẽ được phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân.
Động thái này diễn ra 3 năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài hàng chục năm và gia nhập NATO.
Nga cũng mô tả quyết định của Phần Lan là hành động "đối đầu tập trung".
Đại sứ quán Nga tại Helsinki cảnh báo, ngay cả khả năng "về mặt lý thuyết" xuất hiện vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan cũng sẽ được các nhà hoạch định quân sự Nga tính đến.
Ngày 24/6, Đại diện thường trực Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva Gennady Gatilov cảnh báo, Nga sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân sát biên giới nước này, dù ở Phần Lan hay Ba Lan, là "mối đe dọa trực tiếp" đòi hỏi các biện pháp đối phó tương xứng.