Vì sao ông Vũ Huy Hoàng xin hoãn thanh tra cho Sabeco?

Hải Đăng |

Ngày 24/11/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1366/QĐ – KH công bố Kế hoạch thanh tra năm 2016 đối với hàng loạt các Dự án đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Nội dung Kế hoạch cũng đã được Tổng thanh tra Chính phủ phê duyệt công khai chuyển đến các cơ quan, đơn vị là đối tượng bị thanh tra. 4 Dự án xây dựng của Sabeco (Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài gòn) thuộc diện cần thanh tra ngay trong Kế hoạch.

Một tín hiệu thật bất ngờ, khi Đoàn thanh tra chuẩn bị công bố Quyết định thì ngày 31/12/2015, đích thân Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương tại thời điểm) ký Công văn số 13712/BCT – KH gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin: “chưa thực hiện kế hoạch thanh tra trong năm 2016 đối với các dự án của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài gòn…”.

Một lý do trong văn bản của ông Hoàng đưa ra là: “…Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài gòn phải tập trung thời gian và nhân lực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng…”.

Thanh tra Bộ Xây dựng là thanh tra chuyên ngành với mục đích chủ yếu là giúp các Ban quản lý, Chủ đầu tư công trình phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch; việc áp dụng các đơn giá, định mức Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng để tránh thất thoát nguồn vốn Nhà nước.

Thực tiễn trong nhiều năm qua, hàng loạt các Ban quản lý, Chủ đầu tư đã được đổi mới sau thanh tra. Nguồn tiền Nhà nước do áp dụng sai định mức được thu hồi…

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng: Hiện đang có xu hướng rất nhiều Bộ, Ngành, Chủ đầu tư đầu tư xây dựng công trình làm ăn nghiêm túc đã chủ động mời cơ quan thanh tra “giúp” thanh tra cho minh bạch.

Nhưng cũng không ít các đơn vị, doanh nghiệp tìm mọi cách, mọi mối quan hệ can thiệp để trì hoãn một số cuộc thanh tra trong kế hoạch…

Như vậy việc ông Vũ Huy Hoàng ký Công văn số 13712/BCT – KH (nêu trên) để xin “chưa thực hiên kế hoạch thanh tra” của Bộ Xây dựng là có vấn đề?

Theo thông tin vừa được báo chí phát hiện: Đầu năm 2015, ông Vũ Quang Hải (con trai ông Vũ Huy Hoàng) khi đó mới 28 tuổi được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên HĐQT, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc.

Dư luận cho rằng: Thanh tra Bộ Xây dựng cần tiếp tục thanh tra ngay 4 dự án xây dựng của Sabeco theo đúng quy định pháp luật để làm sáng tỏ nhiều uẩn khúc trong chuyện bố trực tiếp ký công văn “xin” cho con…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại