Vì sao Novak Djokovic bị trục xuất khỏi Australia?

Trọng Đạt |

Chưa đầy một ngày sau khi thông báo sẽ tham dự Australia Open 2022, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bị trục xuất khỏi đất nước này.

Sau khi xác nhận sẽ tham dự Australia Open 2020, Djokovic đã lập tức đáp chuyến bay từ Dubai tới Melbourne. Tay vợt số một thế giới hạ cánh xuống sân bay Tullamarine (Melbourne) lúc 23h30 ngày 5/1 (giờ địa phương), nhưng bị từ chối visa nhập cảnh và được yêu cầu rời khỏi Australia.

Theo AFP, thị thực của Djokovic không áp dụng cho những trường hợp được miễn trừ y tế với vắc-xin COVID-19. Cơ quan Biên giới Australia (ABP) giữ Djokovic trong một căn phòng suốt gần 10 tiếng, với hai nhân viên an ninh bên ngoài. Điện thoại của tay vợt người Serbia cũng bị thu giữ trong vài giờ. Sau đó, tay vợt số 1 thế giới được đưa về một khách sạn cách ly ở Melbourne trong lúc chờ chuyến bay về Châu Âu.

"Ông Djokovic đã không thể cung cấp chứng cứ phù hợp với quy định nhập cảnh Australia. Do vậy, visa của ông đã bị hủy. Bất kỳ ai không phải là công dân và không có visa nhập cảnh hợp lệ, hoặc những ai bị hủy visa, sẽ bị bắt giữ và bị trục xuất khỏi Australia", AFP dẫn thông báo của ABP.

Theo ESPN, Djokovic đã được Tennis Australia- đơn vị tổ chức Australia Mở rộng- cho phép miễn trừ y tế . Tổ chức này phối hợp với hai Hội đồng Y tế độc lập của Chính phủ Australia để phê duyệt các đơn xin miễn trừ. Nhưng ABF thông báo không chấp nhận do hồ sơ của Djokovic vì thiếu bằng chứng phù hợp để được nhập cảnh.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ủng hộ hành động của ABP trong vụ việc của Djokovic. Ông viết trên Twitter: "Thị thực của Djokovic đã bị hủy. Quy tắc là quy tắc, đặc biệt với các vấn đề liên quan tới biên giới của chúng tôi. Không ai được đặc cách với những quy tắc này. Chính sách biên giới rất quan trọng trong việc giúp Australia giảm tỷ lệ tử vong vì COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác".

Về phía Djokovic , luật sư của anh được cho là đang trong quá trình kháng cáo quyết định trục xuất của ABP.

Nếu không thể tham dự Australian Open 2022, diễn ra từ 17/1 đến 30/1 tới, Djokovic sẽ bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục 21 lần vô địch Grand Slam trong sự nghiệp. Ở giải đấu này, Federer vắng mặt do chấn thương, còn Nadal sẽ tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại