Vì sao người Hà Nội đua nhau 'săn lùng' nhà trong ngõ?

Ngọc Mai |

Trong bối cảnh giá chung cư ngày càng tăng và nguồn cung khan hiếm, người có nhu cầu ở thật quay sang tìm mua những căn nhà dưới 45 m2 trong ngõ, hẻm, giá từ 3 - 5 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Hùng (ở Đống Đa) vừa chốt mua nhà đất diện tích 40 m2 với 3,5 tầng xây dựng , giá 3,5 tỷ đồng trong một con ngõ nhỏ trên phố Trần Điền, quận Đống Đa.

Anh Hùng cho biết: “Gia đình tôi không có nhu cầu mua nhà trong ngõ vì không có chỗ để ô tô. Nhưng suốt nửa năm tìm chung cư không mua nổi vì giá cao nên đành chấp nhận mua nhà mặt đất. Dù cũng có bất tiện không bằng chung cư nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Ưu điểm nhà trong ngõ là gần cơ quan 2 vợ chồng”.

Vì sao người Hà Nội đua nhau 'săn lùng' nhà trong ngõ?- Ảnh 1.

Nhà trong ngõ từ 3 - 5 tỷ đồng ở quận trung tâm "đắt khách".

Anh Hùng cho biết đã đi khảo sát hàng chục chung cư đã đi vào sử dụng lẫn chung cư mới đều thấy giá chung cư quá đắt đỏ.

“Như dự án ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm vừa khởi công, giá gốc khi đặt cọc suất mua nhà đang được các công ty môi giới, đơn vị phân phối rao bán khoảng 66 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT, nếu cộng thêm thuế giá căn hộ lên tới 72 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 74 m2 có giá bán khoảng 5,3 tỷ đồng. Giá các chung cư cũ đã sử dụng 5-7 năm quanh khu vực Thanh Xuân, Đống Đa cũng hơn 5 tỷ đồng. Trong khi giá nhà đất dù diện tích 40 m2 nhưng nhân với 3 tầng sử dụng hơn 100 m2, rẻ hơn nhiều so với chung cư”, anh Hùng nói.

Chị Ngọc Tâm - một môi giới chuyên nhà thổ cư ở Hà Nội - cho biết hai tháng nay liên tục có người quan tâm, hỏi mua phân khúc nhà trong ngõ hẻm. Có tuần chị Trâm dẫn gần chục lượt khách đi xem nhà. Môi giới gần 4 năm kinh nghiệm cho hay, lượng quan tâm và giao dịch tập trung ở những căn nhà diện tích nhỏ 30 - 45 m2, giá dưới 5 tỷ đồng, nằm trong các ngõ hẻm ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa... Căn nào mới xây, giá tốt, vị trí không vướng quy hoạch hay lỗi phong thủy, sẵn sổ gần như tìm được khách mua luôn dù mới rao bán.

"Tuy lượng giao dịch chưa bằng một nửa thời điểm thị trường sôi động, nhà đất trong ngõ hẻm ở quận trung tâm vẫn có nhiều người hỏi, nhất là sản phẩm tầm 3-5 tỷ đồng một căn", chị Tâm nói.

Báo cáo mới đây của kênh Batdongsan chỉ ra, trong khi nhiều phân khúc bất động sản tiếp đà giảm tốc, nhà đất thổ cư tại Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Giá bán và mức độ quan tâm phân khúc này trong đầu năm nay tăng 2 - 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhà riêng tại quận Tây Hồ tăng giá mạnh nhất với 9%. Các quận khác như Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai cũng tăng giá 4-8%.

Khảo sát của kênh này với các môi giới bất động sản thổ cư cũng cho thấy, phân khúc nhà riêng Hà Nội từ 3 đến 5 tỷ đồng đang có giao dịch tốt nhất.

Lý giải diễn biến trên, ông Phạm Đức Toản - nhà sáng lập EZ Property - cho biết, trước đây nhà đất trong ngõ hẻm thường là phân khúc được người mua ở thực đem lên bàn cân với chung cư mới. Tuy nhiên, giá chung cư tăng đột ngột ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp thời gian qua đã thúc đẩy một nhóm khách hàng chuyển hướng sang nhà đất. Cùng tầm tiền như nhau, nhiều người mua chấp nhận những bất tiện của nhà trong ngõ hẻm với tâm lý "vừa có đất vừa có tổng diện tích sàn sử dụng lớn hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại