Vì sao ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine bỏ trốn khỏi các trại huấn luyện ở Đức?

Hoàng Vân
|

Theo một báo cáo điều tra được đăng trên Die Zeit, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bỏ trốn khỏi các bãi huấn luyện trên khắp nước Đức kể từ năm 2022.

Binh sĩ Ukraine.

Bài báo nêu bật một thách thức mới ngày càng lớn đối với Ukraine, khi nước này phải vật lộn để duy trì lực lượng trên khắp chiến tuyến, trong bối cảnh quân đội Nga liên tục tiến công.

Trong khi các nhóm huấn luyện ban đầu chủ yếu bao gồm những tình nguyện viên đầy nhiệt huyết, háo hức làm chủ các trang thiết bị do phương Tây cung cấp như pháo binh và xe tăng, thì quá trình huy động ngày càng chặt chẽ đã làm thay đổi thành phần học viên.

Do số lượng người tình nguyện nhập ngũ giảm, ngày càng nhiều người bị ép buộc nhập ngũ hoặc thiếu kinh nghiệm được gửi ra nước ngoài để huấn luyện, dẫn đến việc một số người lợi dụng cơ hội này để bỏ trốn.

Theo báo Die Zeit, Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận, một số binh sĩ Ukraine đã rời bỏ đơn vị huấn luyện.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã ghi nhận những con số đáng kể tại các địa điểm cụ thể, chẳng hạn như trường huấn luyện quân sự Altengrabow ở Saxony-Anhalt ghi nhận 80 trường hợp đào ngũ.

Theo luật pháp Ukraine, quân nhân bỏ trốn khỏi vị trí đóng quân hoặc đơn vị huấn luyện sẽ bị coi là đào ngũ, và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 12 năm nếu bị kết tội.

Đồng thời, những cá nhân này lại có địa vị pháp lý khó khăn ở Đức.

Không giống như những người tị nạn dân sự chạy trốn khỏi cuộc xung đột và tự động đủ điều kiện được bảo vệ tạm thời theo Điều 24 của Luật Cư trú Đức, các quân nhân nước ngoài được chính phủ cử đi huấn luyện không thuộc phạm vi điều khoản đó.

Kể từ tháng 2/2022, khoảng 29.000 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành nhiều chương trình huấn luyện kéo dài nhiều tuần trên khắp nước Đức.

Các báo cáo về tình trạng đào ngũ trùng khớp với cuộc khủng hoảng tuyển quân và thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng ở Ukraine.

Khi cuộc xung đột kéo dài sang năm thứ năm, lực lượng Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh, dẫn đến các cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận và giới chính trị về việc thực thi nghĩa vụ quân sự.

Ukraine đã tăng cường nỗ lực bổ sung lực lượng cho các đơn vị tiền tuyến thông qua hệ thống đăng ký điện tử và luật huy động mở rộng.

Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi lan rộng, thời gian phục vụ kéo dài mà không được luân chuyển, và các trường hợp tuyển quân cưỡng bức đã làm suy giảm tinh thần của người dân.

Những áp lực trong nước ngày càng thể hiện rõ rệt ở nước ngoài, khi một bộ phận binh lính nghĩa vụ, được gửi đến các nước đồng minh để huấn luyện quân sự theo kiểu phương Tây, chọn cách bỏ dở khóa huấn luyện thay vì quay trở lại chiến đấu.

Theo South Front
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại