Vì sao không miễn nhiệm chức danh PTT với ông Nguyễn Xuân Phúc?

Hoàng Đan |

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng thì không có chuyện cùng một lúc kiêm hai chức danh nên không thể miễn nhiệm chức danh cũ.

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo.

Báo PLTP Hồ Chí Minh: Kỳ họp vừa qua, trọng tâm là công tác nhân sự nhưng người được miễn nhiệm băn khoăn vì bị động, không được thông báo sớm, ảnh hưởng đến kế hoạch công tác nhiệm kỳ...

Xin ông cho biết, bài học rút ra sau kỳ này là gì để làm tốt hơn và có kiến nghị gì với các cơ quan cấp có thẩm quyền để chúng ta làm hiệu quả. Đồng thời, đây có thể là tiền lệ để sau mỗi ĐH Đảng chúng ta sẽ tiếp tục chuyển giao theo cách chúng ta đã làm?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc:

Về công tác kiện toàn nhân sự, kỳ họp này dành khá nhiều thời gian. Phải nói đây là việc chúng ta không bị động mà đều có sự chuẩn bị, thông báo của cơ quan cấp trên quản lý cán bộ với các thành phần, đối tượng chuẩn bị cho nhân sự.

Bởi các đồng chí đều là Ủy viên Trung ương, đều biết cả, có thông báo của Trung ương nên không có gì ngỡ ngàng. Đồng thời, chúng ta thực hiện theo đúng quy trình quản lý, công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Quốc hội vừa qua thực hiện theo đúng quy trình công tác kiện toàn này.

Vậy có thành tiền lệ không? Trong suốt thời gian vừa qua, có nhiệm kỳ chúng ta kiện toàn, có nhiệm kỳ không. Ví dụ như nhiệm kỳ khóa XI chúng ta cũng kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, đồng thời, chính xác là kiện toàn 9 chức danh.

Kỳ này cũng kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, phê chuẩn các chức danh của thành viên Chính phủ.

Chúng ta cũng tùy theo thời điểm Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội xa nhau thì kiện toàn để đảm bảo thực hiện sự lãnh đạo, Nghị quyết.

Ông Lê Minh Thông, Phó Tổng Thư ký QH:

Lần kiện toàn các nhân sự cấp cao của Nhà nước vừa được Quốc hội khóa XIII thực hiện là đúng chủ trương, quy định của pháp luật nên làm rất suôn sẻ, tốt đẹp.

Việc có tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật để làm tốt hơn công tác này là đương nhiên.

Kết quả lần kiện toàn lần này cho chúng ta một số bài học kinh nghiệm đến việc tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến kiện toàn, bầu cử các chức danh làm sao cho gắn liền nhất với nhân sự sau khi ĐH Đảng bầu ra tiếp cận gần sớm hơn với nhân sự bộ máy Nhà nước.

Nên phải tiến hành nghiên cứu từng bước hoàn thiện pháp luật để vừa đảm bảo gọn nhất, chặt chẽ nhất, các cơ quan của QH trong khóa tới và tiếp theo sẽ tiếp tục hoàn thiện.

Báo Tuổi trẻ TP HCM: Chức danh Phó Chủ tịch QH là do QH bầu, Phó Thủ tướng là do Chính phủ phê chuẩn.

Xin cho biết, QH tại sao không miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch QH với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc mà đã bầu làm Chủ tịch QH và Thủ tướng?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc:

Chúng ta bao giờ cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch rồi mới bầu các chức danh thay thế. Ở đây, chúng ta đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch rồi nên không thể miễn nhiệm Phó Chủ tịch.

Bởi không có chuyện Chủ tịch kiêm Phó Chủ tịch nên không có miễn nhiệm đó nữa mà Phó Chủ tịch khác mới miễn nhiệm.

Ví dụ như đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn là Phó Chủ tịch Quốc hội thì phải miễn nhiệm rồi mới bầu được đồng chí Đỗ Bá Tỵ thay thế.

Hay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bầu là Thủ tướng rồi thì không có chuyện cùng một lúc kiêm hai chức danh nên đương nhiên không thể miễn nhiệm Phó Thủ tướng nữa mà các chức danh khác mới miễn nhiệm.

Sau khi chúng ta đã bầu Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Quốc hội thì tiến hành báo cáo trình Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban.


Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc (đứng) trả lời tại buổi họp báo.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc (đứng) trả lời tại buổi họp báo.

Báo VnEconomy: Khi tuyên thệ, nhiều ĐBQH dùng iPhone, iPad đưa máy lên chụp, vậy có trang nghiêm không? Có rút kinh nghiệm không?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Đây là lần đầu tiên chúng ta làm lễ tuyên thệ nhưng không mới vì năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm lễ tuyên thệ ở đình Tân Trào.

Có PV nói tại sao tuyên thệ mọi người không cùng đứng lên, mà người tuyên thệ đứng, mọi người ngồi, tôi có giải thích là một số nước khi Tổng thống tuyên thệ thì mọi người cùng đứng chứ không bố trí ghế ngồi.

Còn nước mình tuyên thệ trong hội trường nên có người đứng người ngồi.

Trong lễ tuyên thệ, các ĐBQH chúng ta cũng muốn có kỷ niệm để ghi lại những dấu ấn đó. Khi quay lên tivi thì thấy rất trang nghiêm. Trong 70 năm qua, 1 nữ Chủ tịch đầu tiên đã tuyên thệ.

Trong thời gian tới sẽ phải hoàn thiện dần. Còn thay đổi sẽ vào kỳ sau chứ ngay lúc đó không nên thay đổi.

Tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn các lãnh đạo Nhà nước đối với 4 chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án tòa án nhân dân tối cao. Đương nhiên 4 chức danh này sẽ tuyên thệ.

Lời tuyên thệ được ấn định trong Hiến pháp, quy định lời tuyên thệ có 3 phút, rất ngắn gọn. Ý chính là tuyên thệ trung thành với Hiến pháp mà Hiến pháp đã quy định rất đầy đủ. Còn nói dài thì không hết được.

Vừa qua, sau khi tuyên thệ xong, lúc ra bục phát biểu, chính các đồng chí lãnh đạo nhà nước đã nói rõ thêm những việc cần làm tới đây.

PV: Ông đánh giá thế nào về chất lượng những đại biểu tự ứng cử khóa trước. Cơ cấu đại biểu tự ứng cử khoá 14 sắp tới ra sao?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Khoá 13 không có cuộc đánh giá nào về đại biểu tự ứng cử mà chỉ có đánh giá chung về việc hoàn thành nhiệm vụ của các đại biểu.

Rất đáng tiếc khoá 13 có 2 đại biểu nữ tự ứng cử bị bãi miễn. Tôi cho rằng, đại biểu tự ứng cử hay được đề cử trong Quốc hội không có sự phân biệt, đều rất tích cực phát biểu.

Khoá này có nhiều ứng viên tự do. Hà Nội có 48 người sau hiệp thương vòng 2, điều này rất tốt, chứng tỏ người dân thấy vị trí của diễn đàn này. Còn sự tín nhiệm đến đâu là do người dân.

PV Báo Thanh Niên: Có thông tin tổ chức phản động đứng sau một số ứng viên tự ứng cử, Mặt trận Tổ quốc yêu cầu làm rõ để khỏi ảnh hưởng đến các ứng viên.

Việc này đã làm đến đâu và nếu phát hiện thì xử lý thế nào. Có ứng viên đưa công khai lên mạng việc lấy tín nhiệm cử tri không minh bạch, quan điểm của Quốc hội về vấn đề này ra sao?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Vừa rồi, chúng tôi mới nhận được thư kiến nghị của ông Nguyễn Quang A và đã có trả lời là không có việc đó.

Đây là ý kiến cá nhân chứ không phải ý kiến của tiểu ban An ninh Quốc phòng. Cá nhân đưa thông tin lên mạng thì đó là quyền của cá nhân.

Chúng ta đang trong quá trình hiệp thương, chưa biết người nào vào danh sách.Thời gian vận động bầu cử phải đúng quy định của luật pháp.

Quy định phải lấy ý kiến người dân nơi cư trú, vì không ai hiểu người ứng cử bằng người dân nơi họ sinh sống, về đạo đức, gia đình, nhân cách như thế nào.

Nếu biểu quyết, trên 50% thì mới được giới thiệu, dưới 50% thì đương nhiên không được giới thiệu. Chúng tôi đi đến các nơi, ở đâu địa phương cũng có bản lí lịch đọc cho cử tri, để họ đánh giá rồi biểu quyết. cái này đã có quy định.

PV: Kỳ họp đầu tiên khoá 14 tới sẽ miễn nhiệm, bầu bao nhiêu chức danh?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Công tác miễn nhiệm sắp tới ít thôi, vì vừa qua đã kiện toàn 37 chức danh. Kỳ họp đầu tiên khoá 14 tới chủ yếu là bầu mới.

PV: Vừa rồi những chức danh được bầu, phê chuẩn, đều được nhận xét "đã hoàn thành công việc", không có đánh giá về đạo đức, nhân cách. Phiên thảo luận lại là kín, trong khi cử tri có quyền được biết về năng lực, phẩm chất của cá nhân đó?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Đây là quy trình công tác cán bộ đã được Quốc hội thông qua, đều là họp nội bộ. Đại biểu cũng là đại diện cho dân, quá trình nghiên cứu hồ sơ, đánh giá được thực hiện đầy đủ, có sự cân nhắc, thể hiện quan điểm của mình bằng lá phiếu.

Khi công bố kết quả có người phiếu cao, người thấp, đó là sự đánh giá của đại biểu.

PV: Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội bầu, phê chuẩn nhiều nhân sự chủ chốt, ngoài nhân sự được đề cử thì có ứng viên nào được giới thiệu thêm?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Theo quy định đại biểu có quyền ứng cử, đề cử, nhưng trong quá trình làm nhân sự, không đại biểu nào ứng cử, đề cử.

Cuộc họp báo kết thúc sau một giờ hỏi đáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại