Vì sao “Hoàng Cung” sau 10 năm vẫn được thích đi, thích lại?

Nhân Sư |

Nội dung mới lạ, không có bệnh tật, ung thư và dàn diễn viên trẻ đẹp là những yếu tố thu hút của phim.

Nếu Đài Loan mở màn cho xu hướng phim thần tượng chuyển thể từ truyện tranh qua “Vườn sao băng” thì ở Hàn Quốc, “Ngôi nhà hạnh phúc” đã bắt đầu cho trào lưu này.

Tuy nhiên phải đợi đến “Hoàng Cung” (tên gốc là Goong) thì trào lưu phim thần tượng mới phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Qua 10 năm, “Hoàng Cung” vẫn là phim thần tượng được khán giả xứ Hàn yêu thích.

Hãy cùng 2sao tìm hiểu xem vì sao “Hoàng Cung” lại có sức hút mạnh mẽ qua thời gian như thế nhé.


Hoàng Cung” là bộ phim thần tượng được khán giả yêu thích dù đã qua 10 năm.

Hoàng Cung” là bộ phim thần tượng được khán giả yêu thích dù đã qua 10 năm.

Nội dung mới lạ, đầy bất ngờ

Vào những năm 2005, 2006, tuy rằng nội dung phim Hàn Quốc đã giảm dần bi lụy và bệnh tật, tuy nhiên quanh đi quẩn lại vẫn motif gia tộc, trả thù…

Vì vậy việc “Hoàng Cung” có cốt truyện giả tưởng, lấy bối cảnh hoàng gia Hàn Quốc vẫn còn tồn tại, đất nước theo thể chế “quân chủ lập hiến” ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của khán giả.


Phim đặt vào bối cảnh giả tưởng là hoàng gia Hàn Quốc còn tồn tại và nữ chính là Thái Tử Phi bước vào hậu cung.

Phim đặt vào bối cảnh giả tưởng là hoàng gia Hàn Quốc còn tồn tại và nữ chính là Thái Tử Phi bước vào hậu cung.

Nội dung phim kể về chuyện cô nữ sinh ngây thơ, hậu đậu Shin Chae Kyung bỗng trở thành Thái Tử Phi của Hoàng tộc.

Chuyện tình oan gia giữa cô và Thái tử Lee Shin, xem vào là những cuộc đấu đá ngầm trong hoàng cung thời hiện đại.

Xen vào đó là tình cảm đơn phương của Hoàng tử Lee Yul dành cho cô.

Mỗi tập phim ngoài những tình tiết hài hước, biên kịch còn khéo léo lồng vào những khung cảnh lãng mạn và những cao trào thích hợp của phim. Khán giả một khi đã theo dõi thì khó lòng mà dứt ra được.


Nội dung mới lạ, hài hước, vui tươi, có phần buồn ở giai đoạn cuối đã thu hút khán giả theo dõi.

Nội dung mới lạ, hài hước, vui tươi, có phần buồn ở giai đoạn cuối đã thu hút khán giả theo dõi.

Với cách thể hiện về một hoàng cung giả tưởng thời hiện đại đầy mở mẻ, “Hoàng Cung” hoàn toàn khác với các phim Hàn cùng thời điểm đó.

Không còn bệnh tật, không còn những số phận bị chèn ép khổ sở tới đau lòng, “Hoàng Cung” là món ăn lạ mà ngon mà ai cũng muốn nếm qua.

Dù nội dung gần cuối có phần nặng nề, song phim vẫn mang tới hy vọng và “người tốt ắt sẽ gặp lành”.

Dàn diễn viên trẻ đẹp và hợp vai

Khi “Hoàng Cung” được giao cho 4 diễn viên trẻ chưa có tên tuổi lúc bấy giờ thì đã có nhiều hoài nghi về khả năng thành công của bộ phim.

Bởi đây là bộ phim mang motif mới lạ của truyền hình Hàn Quốc, lại không có các tên tuổi bảo chứng rating.

Tuy nhiên đài MBC năm đó vẫn kiên định về việc giao số phận bộ phim cho 4 diễn viên chính là những người trẻ. Khi phim công chiếu, khán giả đã thừa nhận họ rất hợp vai và là linh hồn của bộ phim.


Linh hồn của bộ phim là 4 diễn viên trẻ lúc bấy giờ.

Linh hồn của bộ phim là 4 diễn viên trẻ lúc bấy giờ.

Vai cô học sinh ngây thơ, hồn nhiên và hậu đậu Chae Kyung do Yoon Eun Hye thủ vai đã đưa cô lên hàng sao chỉ trong một đêm.

Diễn xuất tự nhiên, với đôi mắt tròn xoe biết nói, cô đã hóa thân từ Chae Kyung thưở ban đầu cho tới Thái Tử Phi Chae Kyung đầy nước mắt ở giai đoạn cuối của phim.

Dù sau này có nhiều vai diễn nổi bật hơn, song nhắc đến Yoon Eun Hye thì khán giả vẫn nghĩ ngay đến vai Chae Kyung của “Hoàng Cung”.


Vai diễn Chae Kyung hậu đậu, ngây thơ đã đưa Yoon Eun Hye lên đỉnh cao.

Vai diễn Chae Kyung hậu đậu, ngây thơ đã đưa Yoon Eun Hye lên đỉnh cao.

Vai Thái tử Lee Shin lạnh lùng nhưng giàu tình cảm do Joo Ji Hoon thủ vai đã tạo ra hình ảnh mới về khái niệm “mỹ nam” ở Hàn Quốc.

Nét đẹp của Joo Ji Hoon vào thời điểm đó được các cô gái mến mộ, cùng với vai diễn gần như “đóng ni đóng giày” cho anh nên anh cũng nổi tiếng nhanh chóng.

Chỉ đáng tiếc vì scandal lớn liên quan tới ma túy mà sự nghiệp của anh bị gián đoạn.


Lee Shin do Joo Ji Hoon diễn là “bạch mã hoàng tử” một thời của các cô gái.

Lee Shin do Joo Ji Hoon diễn là “bạch mã hoàng tử” một thời của các cô gái.

Hai diễn viên thứ chính cũng được đánh giá cao về ngoại hình và diễn xuất.

Kim Jung Hoon với vai diễn Hoàng tử Lee Yul đã làm say nắng biết bao cô gái bởi nụ cười tỏa nắng và tính cách tốt đẹp hết lòng vì Chae Kyung.


Lee Yul do Kim Jung Hoon thủ vai cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả với vẻ ngoài điển trai cùng gương mặt baby.

Lee Yul do Kim Jung Hoon thủ vai cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả với vẻ ngoài điển trai cùng gương mặt baby.

Còn Song Ji Hyo thì trở thành kẻ thứ ba đáng ghét xen vào chuyện tình giữa Lee Shin và Chae Kyung. Cả hai diễn viên sau này cũng có những dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp.

Nhất là Song Ji Hyo khi cô tham gia show truyền hình dài hơn “Running Man”.


Vai diễn kẻ thứ ba đáng ghét cũng đưa tên tuổi của Song Ji Hyo lên cao.

Vai diễn kẻ thứ ba đáng ghét cũng đưa tên tuổi của Song Ji Hyo lên cao.

Tình yêu lãng mạn không có ung thư, bệnh tật

Điểm mạnh của phim Hàn chính là khắc họa tình yêu đôi lứa lãng mạn và nên thơ.

“Hoàng Cung” cũng không ngoại lệ. Không còn motif ung thư, bệnh tật nên tình yêu trong phim lúc này mang hơi thở mới của thời đại, vẫn rất nên thơ nhưng khộng kém phần cảm động.


Tình yêu trong phim mang những nét mới mẻ của thời đại mới, nhưng không kém phần lãng mạn và đầy nước mắt.

Tình yêu trong phim mang những nét mới mẻ của thời đại mới, nhưng không kém phần lãng mạn và đầy nước mắt.

Tình cảm mà Chae Kyung dành cho Lee Shin mạnh mẽ tới mức cô chấp nhận làm thường dân, chỉ để cho Lee Shin được bình yên.

Còn Lee Shin, tới giây phút anh ra Chae Kyung là người anh yêu nhất thì cũng là lúc cô sắp rời khỏi hoàng cung.

Những năm sau đó, Lee Shin quyết tâm sẽ gặp lại Chae Kyung bằng mọi giá, kể cả từ bỏ ngôi vị Thái Tử của mình.

Tình yêu thầm lặng mà Lee Yul dành cho Chae Kyung là động lực khiến anh “đại nghĩa diệt thân”, đứng ra vạch trần sự thật từ người mẹ độc ác của mình.

Tất cả những tình tiết đều gây xúc động với khán giả. Những câu nói hay trong phim, những hình ảnh đẹp của Lee Shin – Chae Kyung đều được người xem nhớ mãi cho đến hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại