Vì sao hàng thủ tuyển Việt Nam phải cẩn thận với 'Ronaldo Malaysia'?

Mạnh Tùng |

Tiền vệ Faisal Halim của Malaysia đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022. Đây là cái tên mà hàng thủ Việt Nam phải dành sự quan tâm đặc biệt trong trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Vì sao hàng thủ tuyển Việt Nam phải cẩn thận với Ronaldo Malaysia? - Ảnh 1.

Faisal Halim rất thần tượng siêu sao Cristiano Ronaldo. Sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào, Halim và 30.000 cổ động viên Malaysia trên sân Bukit Jalil cùng hét lên "Siuuu" để ăn mừng theo phong cách của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Trong trận này, Faisal Halim lập cú đúp và nâng tổng số bàn thắng ở AFF Cup 2022 lên con số 3.

Faisal Halim năm nay 24 tuổi, mặc áo số 7 như thần tượng Ronaldo. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ cao 1m60 và có lối chơi khác hẳn ngôi sao 37 tuổi. Trọng tâm thấp giúp Faisal Halim đặc biệt khéo léo trong các tình huống chuyển hướng đột ngột để 'vặn sườn' đối thủ. Điểm mạnh của anh là khả năng chọn vị trí hết sức tinh quái như đã thể hiện trong trận gặp Lào.

Ở bàn thắng đầu tiên, Faisal Halim lẻn sau 2 trung vệ Lào và dễ dàng ghi bàn. 4 phút sau đó, anh bật cao đánh đầu tung lưới đội tuyển Lào lần thứ hai. Dù có chiều cao không lý tưởng nhưng khả năng chọn vị trí đã giúp Faisal Halim trở nên nguy hiểm.

Đáng chú ý, anh chỉ mất 6 cú sút để ghi 3 bàn thắng - tỷ lệ chuyển đổi ấn tượng. Anh cũng ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp của Malaysia. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có thể hình lý tưởng nhưng phải đặc biệt đề phòng những cầu thủ nhỏ con, tinh quái như Faisal Halim nếu không muốn phải nhận những bàn thua đáng tiếc.

Mới đây, HLV Kim Pan-gon của Malaysia cũng khẳng định ông muốn Faisal Halim trở thành vua phá lưới. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi có biệt danh 'chuột Mickey' chỉ muốn đóng góp cho tập thể.

"Đây thực sự là một trách nhiệm lớn. HLV thực sự muốn tôi trở thành Vua phá lưới. Nhưng mục tiêu của tôi là đưa cả đội vào chơi trận chung kết chứ không phải là danh hiệu cá nhân. Tôi ghi được nhiều bàn thắng là do may mắn thôi. Xin cảm ơn các đồng đội đã giúp đỡ tôi", Faisal Halim cho biết.

Faisal Halim có hy vọng trở thành vua phá lưới nếu Malaysia tiến sâu. Ở AFF Cup 2020, những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng là Safawi Rasid, Bienvenido Maranon (Philippines), Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda (Thái Lan) cũng chỉ có 4 pha lập công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại