Vì sao Hà Nội tổ chức cách ly phòng Covid-19 ở khách sạn Hòa Bình trước khi có hướng dẫn của Bộ Y tế?

Hoàng Đan |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải thích về trường hợp 2 người Việt phát hiện dương tính Covid-19 khi tiến hành cách ly ở khách sạn Hòa Bình (Hà Nội) từ ngày 18/3.

Liên quan đến 2 trường hợp người Việt Nam được phát hiện dương tính với Covid-19 ở khách sạn Hòa Bình (đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là các trường hợp đang được nhiều người quan tâm.

Ông nói, các trường hợp phát hiện dương tính được cách ly ở khách sạn Hòa Bình về nước ngày 18/3, dù trước đó 0h ngày 14/3 đã có yêu cầu cấm xuất nhập cảnh đối với công dân đến từ các nước châu Âu.

Theo ông Chung lý giải, sáng ngày 18/3 vẫn có một số chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội, trong đó có những hành khách người nước ngoài nằm trong diện hướng dẫn ngày 20/3 của Bộ Y tế (trường hợp đặc biệt liên quan đến yêu cầu ngoại giao, công vụ).

Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, TP Hà Nội đã gặp gỡ để phản ứng, xử lý về các trường hợp này.

Để xử lý kịp thời, thành phố đã quyết định đưa những vị khách đến từ châu Âu này về khách sạn Hòa Bình (của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, thuộc UBND TP) làm nơi cách ly tập trung.

"Do khách nước ngoài ngồi cùng khoang trên chuyến bay với một số công dân Việt Nam nên chúng tôi quyết định đưa tất cả về đây để đảm bảo quản lý một cách tập trung.

Trước khi về đây họ cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Sau đó, Bộ Y tế hoàn trả các thủ tục, hướng dẫn chung cho Hà Nội và các quận huyện, kịp thời ban hành quy định đưa khách sạn Hòa Bình vào là 1 trong những điểm cách ly tập trung", ông Chung nói

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết thêm, một số phóng viên báo chí cũng thắc mắc với ông về việc tại sao ngày 18/3, TP đã đưa những người trên về khách sạn Hòa Bình để cách ly tự nguyện chi trả trong khi ngày 20/3 mới có hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc này có đúng không?

"Ở đây, trong trường hợp điều hành liên quan đến tất cả các chuyến bay, chúng ta chỉ biết được danh sách hành khách thông qua Cảng hàng không miền Bắc sau khi khách đã lên máy bay tại các nước ở điểm đầu để đến Việt Nam.

Khi hành khách đã lên máy bay đến Việt Nam rồi thì chúng ta phải tiến hành phản ứng nhanh (tổ chức nơi cách ly) để đáp ứng yêu cầu. Khi Hà Nội thực hiện việc cách ly tại khách sạn đã có bàn bạc, thống nhất với Bộ Y tế về việc sau đó, Bộ phải có hướng dẫn, quyết định để đảm bảo công khai, minh bạch, tính pháp lý.

Chúng ta đưa khách vào khách sạn cách ly tự nguyện chi trả trước nhưng thủ tục hoàn thiện sau bởi chỉ đạo trong quá trình phòng chống dịch Covid-19 này không giống bất cứ dịch nào, việc nào khác", ông Chung lý giải.

Trước đó, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, UBND quận đã ban hành quyết định cho phép khách sạn Hoà Bình ở số 27 Lý Thường Kiệt được thực hiện cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài, người có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và lao động tập trung tay nghề cao.

Quận cũng thành lập ban điều hành tại khách sạn Hoà Bình do Phó chủ tịch thường trực UBND quận làm trưởng ban. Bố trí trạm gác cổng và lối ra vào khách sạn đặt biển cảnh báo; cán bộ công an, dân quân, y tế trực và nhân viên phục vụ ở tại khách sạn luôn trong thời gian phục vụ cách ly.

"Chúng tôi đã bố trí các điểm khử khuẩn các phương tiện ra vào khách sạn. Trong khách sạn đã được phân khu cách ly, mỗi người được cách ly có 1 phòng riêng, rác thải y tế được thu gom và xử lý theo đúng quy trình. Hiện tại khách sạn Hoà Bình đang cách ly 24 trường hợp được theo dõi hàng ngày, sức khoẻ bình thường" Chủ tịch Hoàn Kiếm cho biết.

Với 2 trường hợp bệnh nhân số 108 và 113 ở khách sạn Hòa Bình dương tính với Covid-19, ông Lực cho biết, sau khi có thông tin, quận đã chỉ đạo xử lý khẩn trương, di chuyển khách của 2 phòng liền kề 2 bệnh nhân từng ở sang phòng khác và phun khử khuẩn tất cả các phòng và các khu vực khách sạn.

"2 trường hợp này khi thực hiện cách ly thì rất nghiêm túc, trong phòng, không ra tiếp xúc với người ngoài. Tuy nhiên với cán bộ nhân viên y tế, khách sạn, công an phục vụ thì chúng tôi đã bố trí ở luôn khách sạn trong thời gian cách ly", ông Lực nói.


Vì sao Hà Nội tổ chức cách ly phòng Covid-19 ở khách sạn Hòa Bình trước khi có hướng dẫn của Bộ Y tế? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại