Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa?

Leonardo |

Musk đã cho biết "có hai cách để thể hiện sự mến khách của sao Hỏa đối với con người: một là cách chậm và hai là cách nhanh, và cả hai đều nhằm mục đích làm ấm sao Hỏa.

Cách chậm là làm cho khí quyển của sao Hỏa tràn ngập các khí nhà kính và gây ra biến đổi khí hậu trên sao Hỏa trong một vài năm. Cách nhanh là thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa tạo một vụ nổ lớn nhằm tạo ra hai mặt trời nhỏ giúp làm ấm hành tinh.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 1.

Elon Musk, CEO của Tesla Motor

Vì sao lại cần làm ấm sao Hỏa?

Sao Hỏa hiện nay không thích hợp cho sự sống của con người do bề mặt khí quyển quá mỏng và quá lạnh để chúng ta có thể sống ở đó.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 2.

Rất khó để chúng ta có thể sinh sống trên sao Hỏa

Hiện có khoảng 96% là CO2 và ít hơn 1% là Oxy, điều này có nghĩa là con người phải mặc đồ chuyên dụng khi bước chân trên sao Hỏa.

Hơn thế nữa, lực hấp dẫn của sao Hỏa yếu hơn khoảng 63% so với Trái Đất. Tức là, một người nặng khoảng 45kg ở Trái Đất khi lên sao Hỏa sẽ chỉ còn khoảng 17kg. Nhiệt độ trung bình trên sao hỏa gần giống nhiệt độ ở các cực của Trái Đất.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 3.

Lực hấp dẫn của sao Hỏa yếu hơn khoảng 63% so với Trái Đất

Với điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt như vậy thì rất khó để con người có thể sinh sống tại đây. Tuy nhiên, sao Hỏa có thể được làm ấm nhanh hơn rất nhiều nhờ việc thả bom nhiệt hạch gây ra một số tác động trên hành tinh này.

Trên Trái Đất việc thả bom nhiệt hạch thì rất khó khăn do hậu quả từ nó gây ra rất lớn có thể gây bỏng, gây chấn thương mắt, thần kinh, phá hủy và gây ra những vụ hỏa hoạn lớn. Nhưng, với sao Hỏa chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành kế hoạch này.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 4.

Sao Hỏa là nơi thích hợp để tiến hành kế hoạch của Musk

Thả bom nhiệt hạch tạo hai Mặt Trời nhỏ trên sao Hỏa

Đó chính là cách nhanh mà Musk đề cập đến. Sau khi thả bom nhiệt hạch vào sao Hỏa thì hành tinh này sẽ hoàn toàn đủ ấm và cho phép con người sinh sống. Chính từ phát biểu này mà Musk được ví như một "Siêu quỷ" vì ý tưởng mang tính chất điên rồ.

Khi được hỏi liệu kế hoạch này sẽ gặp khó khăn để điều đó xảy ra hay không?

Musk đã tự tin nói rằng: "Vâng, hoàn toàn…không có vấn đề". Hiện tại Musk đang xây dựng kế hoạch để thực hiện nó – nhằm tạo ra hai "mặt trời nhỏ" ở 2 cực của sao Hỏa.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 5.

Hai mặt trời nhỏ sẽ được hình thành sau khi bom nhiệt hạch phát nổ

Hai Mặt trời nhỏ sẽ làm ấm hành tinh này và khí CO2 sẽ giữ ấm khí quyển, làm dày lớp không khí và làm ấm nước, tạo ra hiệu ứng nhà kính trong một khoảng thời gian và cuối cùng nó sẽ tự động duy trì được trạng thái ổn định.

Vì sao Elon Musk lại chuẩn bị kế hoạch thả bom nhiệt hạch lên sao Hỏa? - Ảnh 6.

Hiệu ứng nhà kính sẽ được tạo ra và hoạt động trong một khoảng thời gian sau đó khí quyển sẽ ổn định

Đó sẽ là cách giúp tạo ra bầu khí quyển giống như Trái đất và con người có thể sống ở đó lâu dài và cũng là kế hoạch của Musk, ông tin rằng trong vòng 2 đến 3 năm nữa con người hoàn toàn có thể du lịch và sinh sống trên sao Hỏa.

Đánh giá của các nhà khoa học về ý tưởng của Musk

Các nhà khoa học của Viện khoa học vũ trụ, Đại học Washington lại có cách nhìn nhận khác về kế hoạch của Musk khi thực hiện thả bon nhiệt hạch lên hai cực của sao Hỏa.

Thứ nhất, vũ khí nhiệt hạch có thể được sử dụng để làm ấm hành tinh, nhưng nó không thật sự đủ để làm ấm tới nhiệt độ giống như Trái Đất.

Thứ hai, những thay đổi địa hình diễn ra sau đó sẽ gây khó khăn trong việc nghiên cứu về hoạt động địa chất của sao Hỏa.

Thứ ba, việc tận dụng CO2 để làm ấm khí quyển của sao Hỏa sẽ sản sinh ra một số độc tố gây hại. Có thể thích hợp cho đời sống của một số thực vật nhưng sẽ không phù hợp cho động vật nói chung và con người nói riêng.

Nguồn: Independent, Dailymail, latimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại