Vì sao chưa khởi tố vụ án xe ben kém an toàn gây chết người?

PV |

Xe ben của công ty TNHH Hưng Khỏe quá hạn kiểm định gây ra tai nạn chết người.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông do xúc bánh sau của xe ben BKS: 63C-11314 của công ty TNHH Hưng Khỏe (tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xảy ra trên Quốc lộ 50, thuộc ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã làm anh Võ Ngọc Minh Sang (38 tuổi, ngụ ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) tử vong vào trưa ngày 22/10 mà VOV đã thông tin; đến nay (14/12), Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ".

Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, ông Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an Thành phố Mỹ Tho (phụ trách lĩnh vực điều tra hình sự) cho biết:

“Vụ việc đang chờ ý kiến liên ngành (Tòa án- Viện Kiểm sát- Công An) mới có quyết định khởi tố vụ án hay không. Hơn nữa phía gia đình nạn nhân đã nhận chi phí mai táng, bồi thường nuôi 3 con gần 400 triệu và đã rút đơn đề nghị khởi tố vụ án”.

Tuy nhiên qua tìm hiểu của PV VOV, đến nay, gia đình nạn nhân mới nhận được 250 triệu đồng tiền chi phí mai táng và hỗ trợ nuôi 3 con của nạn nhân đến 18 tuổi của ông Tăng Quốc Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp Hưng Khỏe.

Hiện tại, hoàn cảnh gia đình tử nạn rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Vui, 56 tuổi, là mẹ ruột của tử nạn, mỗi ngày phải đi làm thuê tại lò bánh trung thu chỉ được hơn 100 nghìn đồng để nuôi 3 đứa cháu nội và người con dâu, tức chị Ngô Thị Hoa vợ của anh Võ Ngọc Minh Sang bị bệnh khiếm khuyết trí tuệ.

Luật gia Ngô Thế Vũ (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: vụ tai nạn giao thông gây chết người mà phương tiện hết thời gian đăng kiểm thì Cơ quan cảnh sát điều tra phải khởi tố vụ án, chứ không phải đợi ý kiến cơ quan liên ngành.

Còn việc bồi thường, hỗ trợ gia đình nạn nhân chỉ là trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm đối với vụ tai nạn này không chỉ tài xế điều khiển phương tiện mà còn cả chủ phương tiện đã vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dù gia đình nạn nhân có đơn bãi nại, cơ quan điều tra vẫn phải khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh Văn Phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, sẽ yêu cầu các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho điều tra xử lý kiên quyết, đúng quy định.

Như tin đã đưa: trưa ngày 22/10, xe ben BKS 63C-11314 của doan nghiệp Hưng Khỏe đang lưu thông trên Quốc lộ 50, thuộc ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) thì bỗng dưng xúc một bánh sau, lao mạnh vào nhà xưởng bên đường.

Bánh xe tải lao mạnh vào đầu anh Võ Ngọc Minh Sang đang lao động và tử vong sau đó. Tại thời điểm gây tai nạn chết người, xe ben BKS 63C-11314 của doanh nghiệp Hưng Khỏe hết thời hạn kiểm định bị công an Thành phố Mỹ Tho tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại