Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim?

Phương Anh |

Đã 10 năm nay Châu Tinh Trì không còn xuất hiện trên màn ảnh với vai trò diễn viên.

Lần cuối cùng Châu Tinh Trì đóng phim là CJ7 vào năm 2008. Khi đó ông mới 46 tuổi, độ tuổi mà nhiều diễn viên thậm chí mới bắt đầu tạo lập được danh tiếng.

Năm nay 56 tuổi, Châu Tinh Trì tuyệt nhiên không nhận bất cứ vai diễn nào, cho dù là vai khách mời trong chính bộ phim do ông đạo diễn. Nếu so với các diễn viên cùng thời như Thành Long, Chân Tử Đan,... thời điểm giã từ hào quang của Tinh gia là quá sớm.

Thời gian gần đây, Châu Tinh Trì vẫn ấp ủ các dự án mới như Vua hài kịch 2, Mỹ nhân ngư 2 nhưng chỉ ở vai trò đạo diễn. Dân mạng còn truyền tay tấm poster của Tuyệt đỉnh kungfu 2 với lời đồn Châu Tinh Trì nhuộm lại tóc đen để tái xuất trong vai chính.

Tuy nhiên tất cả chỉ là tin đồn. 10 năm nay, Tinh gia vẫn cự tuyệt mọi lời mời đóng phim dù lớn hay nhỏ.

Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim? - Ảnh 1.

Khán giả từng xôn xao vì tin Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt cùng trở lại đóng Tuyệt đỉnh kungfu 2 rồi lại hụt hẫng.

Không còn vai để đóng

Đầu năm 2018, biên kịch Lý Tư Trăn - người từng hợp tác với Tinh gia trong Đại thoại Tây du, Mỹ nhân ngư đã tiết lộ một trong những lý do khiến Châu Tinh Trì bỏ đóng phim.

Trả lời báo chí Hong Kong, Lý Tư Trăn cho hay Châu Tinh Trì chỉ đáp lại thắc mắc của biên kịch họ Lý và đông đảo khán giả bằng một câu nói duy nhất: "Anh cho rằng tôi còn diễn được vai nào nữa đây?".

Câu trả lời của Tinh gia khiến không ít người ngạc nhiên. Với khán giả, ông vẫn là một diễn viên hài huyền thoại, có thể cống hiến thêm nhiều vai diễn hay nhưng có lẽ với bản thân Châu Tinh Trì, ông cho rằng mình đã đi đến giới hạn.

Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim? - Ảnh 2.

Những người bạn Châu Tinh Trì hé lộ đã từ lâu vua hài đã không còn thiết tha thể hiện mình trên màn ảnh rộng.

"Anh ấy là người của sự sáng tạo, của cái mới. Nếu không thể tạo ra điều gì mới, Châu Tinh Trì sẽ không trở lại. Anh ấy luôn ôm mộng tưởng về sự sáng tạo không ngừng", một người bạn chia sẻ.

Trong thời gian hợp tác, Lý Tư Trăn cho biết có lúc phải thảo luận kịch bản từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, sau đó mọi người lại cùng vừa ăn tối vừa bàn bạc tiếp tới đêm rồi giải tán. Nhưng chỉ sáng hôm sau, Châu Tinh Trì đã vội vã chạy đến công ty tuyên bố: "Vấn đề đêm qua bàn bạc, tôi đã nghĩ ra rồi!".

Như vậy có nghĩa là trong khi mọi người nghỉ ngơi sau ngày làm việc dài, Châu Tinh Trì dành tất cả thời gian đó để suy nghĩ về ý tưởng kịch bản.

Theo họ Lý Tư Trăn, Châu Tinh Trì là người "cuồng phim ảnh" chưa từng thấy. Dường như ông từ bỏ diễn xuất là để dồn hết sức lực vào kịch bản và đạo diễn như một cách thức dốc lòng cho phim ảnh mới so với trước kia.

"Cậu bé" trên màn ảnh nay đã già

Trên thực tế, phải công nhận rằng, dù Châu Tinh Trì không "lộ diện" trong vai trò diễn viên, phim của ông vẫn có sức hút khủng khiếp với khán giả.

Tiêu biểu nhất là thành công phá vỡ kỷ lục phòng vé của Mỹ nhân ngư năm 2016. Bản thân Châu Tinh Trì đã trở thành một thương hiệu quá lớn đến mức không cần ông đích thân ra mặt quảng bá hay diễn xuất, bộ phim vẫn đắt vé như thường.

Nhìn lại sự nghiệp của Châu Tinh Trì, khoảng thời gian từ năm 1990 đến 1992 là thời kỳ đỉnh cao với vai trò diễn viên của ông. Chỉ trong vỏn vẹn 3 năm, ông đóng tới 25 bộ phim nhưng chủ yếu là hài nhảm.

Từ năm 2001 trở đi, Châu Tinh Trì mới thực sự làm chủ tác phẩm mình tham gia khi kiêm nhiệm cả vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên chính.

Có người nhận xét, các phim thời này của Tinh gia như Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh kungfu,... đều có điểm chung là xây dựng sự hài hước qua việc nhìn thế giới bằng con mắt của một cậu bé.

Đây cũng là nét đặc sắc trong phim Châu Tinh Trì. Và khi này, Châu Tinh Trì vẫn đóng vai chính vì thấy mình còn phù hợp.

Nhưng đến CJ7, Châu Tinh Trì đã bắt đầu thấy mình trở thành "người già", cả về tuổi tác lẫn sự chín chắn về nghề nghiệp nên ông đã dành vị trí đôi mắt trẻ thơ đó lại cho sao nhí Từ Kiều.

Cũng từ đó, Tinh gia quyết định lui về phía sau máy quay. Không phải ông muốn từ bỏ việc diễn xuất, chỉ đơn giản "cậu bé" trong Châu Tinh Trì đã già rồi, cần phải đảm nhiệm vai trò mới thay vì "múa may" trước ống kính như trước.

Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim? - Ảnh 3.
Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim? - Ảnh 4.
Vì sao Châu Tinh Trì vội giã từ sự nghiệp đóng phim? - Ảnh 5.

Châu Tinh Trì đã già thật rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại