Vì sao Bayern Munich dốc toàn lực vì Thomas Tuchel?

Việt Tâm |

Thomas Tuchel đối mặt với đội bóng cũ B.Dortmund ngay trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt B.Munich. Cả việc sa thải Julian Nagelsmann cũng như bổ nhiệm Tuchel ngay trước trận Der Klassiker (Siêu kinh điển) lớn nhất trong nhiều năm, đều là những canh bạc.

Vì sao Bayern Munich dốc toàn lực vì Thomas Tuchel? - Ảnh 1.

Thomas Tuchel đối mặt với đội bóng cũ B.Dortmund ngay trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt B.Munich.

Sở dĩ Nagelsmann bị sa thải một cách bất ngờ cũng vì Thomas Tuchel đã tự do. Bayern chi 21,7 triệu bảng để có Nagelsmann với những tính toán tương lai rộng dài. Nhưng họ chỉ mất vài ngày suy nghĩ sau thất bại trước Bayer Leverkusen để quyết định chia tay. Dù là nguyên nhân gì, thì cũng phải nói đến giá trị của Tuchel. Phải "chắc ăn" lắm thì B.Munich mới đưa ra quyết định ở thời điểm nhạy cảm như thế này. Trước hết, Tuchel am hiểu Bundesliga. Kế đến, ông ta từng thành trong trong công việc của một "lính cứu hỏa" tại Chelsea. Thứ ba, ông ta đã vô địch Champions League. Mọi tiêu chuẩn đều đủ với Bayern Munich dù về dài hạn thì chưa biết ra sao.

Tuchel có thể giành cú ăn 3 chỉ 10 tuần sau khi nhận công việc ở Bayern. Nhưng nếu Nagelsmann bị sa thải vì một trận đấu cụ thể là thua Leverkusen thì triển vọng của Tuchel cũng bắt đầu bằng 90 phút sắp đến. Đó là một nét đặc thù ở Bayern. Có thể chỉ cần một trận thua, mọi thứ sẽ bị hiểu theo một nghĩa khác. Nếu ở nơi khác, chiếc ghế của Nagelsmann không nóng như vậy khi mà đến thời điểm này, Bayern đã ghi 72 bàn thắng ở Bundesliga và kỷ lục 100% trận thắng ở Champions League trước toàn đối thủ hàng khủng. Từ đầu mùa đến nay, Bayern chỉ thua 2 trận trong khi Dortmund thua đến 6. Vấn đề là đội bóng vàng - đen lại đang xếp trên với 1 điểm cách biệt mong manh sau khi Bayern chỉ thắng 5 trong 10 trận gần nhất.

Vì sao Bayern Munich dốc toàn lực vì Thomas Tuchel? - Ảnh 2.

Dàn lãnh đạo Bayern cần ra tay để Tuchel sớm mang đến sự cải thiện về mặt phòng ngự và tranh đấu ở Champions League.

Khủng khoảng nào ở đây? Không có nhưng vẫn là có. CLB cũ của Tuchel đã thắng 9 trong 10 trận đấu kể từ World Cup và nếu thêm 1 trận nữa tại Allianz Arena thì hiểu một cách đơn giản "Hùm đã bị vuốt râu". Sự thống trị tuyệt đối sẽ không còn và điều đó làm tổn thương đội bóng xứ Barvaria. Thế là họ quyết định thuê một người của Dortmund để "đấu" lại Dortmund. Thắng thì lấy đủ, còn thua thì… đằng nào cũng vậy vì có cái để giải thích.

Der Klassiker lần này có thể là cuộc gặp lớn nhất kể từ khi Bayern đánh bại Dortmund của Jurgen Klopp trong trận chung kết Champions League 2013. Nó nhắc đến một thứ trách nhiệm mà Tuchel phải tự cảm nhận lấy trước khi ký hợp đồng, đó là phải đứng đầu ở mọi trận đấu, mọi đấu trường. 10 chức vô địch Bundesliga của Bayern đến vào thời điểm mà họ sẵn sàng sa thải HLV giữa mùa giải dù là huyền thoại Ancelotti hay tay mơ Niko Kovac. Việc để thủng lưới 9 bàn trong 6 trận gần đây cho thấy rủi ro lớn ở Champions League, thế là dàn lãnh đạo Bayern cần ra tay để Tuchel sớm mang đến sự cải thiện về mặt phòng ngự, như ông đã từng làm ở Chelsea (thủng lưới 2 bàn trong 14 trận đầu tiên). Hơn nữa, thời gian tại Chelsea cũng giúp Tuchel có trải nghiệm đối đầu với Pep Guardiola, người cũ của Bayern và cũng là đối thủ lớn nhất trên đường đua Châu Âu mùa này, với trận tứ kết sắp diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại