Vì mục tiêu World Cup, VFF có hành động 'mát tay' với U23 Việt Nam

Thùy Linh |

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) khẳng định, lứa cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam sẽ được đầu tư xứng đáng làm lớp kế cận cho ĐTQG hướng đến World Cup 2026.

Tuy phải dừng bước ở tứ kết nhưng những gì mà U23 Việt Nam trình diễn ở VCK U23 châu Á 2022 xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Sự tươi mới trong lối chơi mà HLV Gong đem lại là điều mà NHM dễ dàng nhận thấy sau khoảng thời gian ngắn vị chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt lứa U23.

Sau thành công ở SEA Games 31 và màn trình diễn ở U23 châu Á, VFF đã đưa ra khẳng định rằng, đây chính là lứa cầu thủ cần được đầu tư xứng đáng để làm lớp kế cận cho ĐTQG. VFF mong muốn, những nhân tố hiện tại sẽ hướng đến những mục tiêu quan trọng, trong đó có World Cup 2026.

Chia sẻ với Thanh Niên, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư bài bản, nhằm hướng tới việc có được lực lượng cầu thủ U23 giỏi, bổ sung vào ĐT Việt Nam, tạo lực lượng dày cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Các cầu thủ trẻ sẽ cùng với những đàn anh đạt phong độ tốt của tuyển Việt Nam chinh phục vòng loại World Cup 2026 với cái đích lớn nhất là có vé dự vòng chung kết sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới sau đây 4 năm nữa".

Vì mục tiêu World Cup, VFF có hành động mát tay với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam được đầu tư lớn cho mục tiêu dự World Cup 2026.

Đồng thời, ông Trần Quốc Tuấn cũng mong muốn, các CLB sẽ ưu tiên việc sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn bởi thực tế, họ đã trưởng thành vượt bậc qua những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao tại SEA Games 31 hay VCK U23 châu Á 2022.

Trong một diễn biến khác, ở cuộc họp báo sau trận, HLV Gong Oh Kyun cũng tin tưởng các học trò sẽ trưởng thành hơn sau giải U23 châu Á. Các chiến binh sao vàng đã khép lại giải đấu trên đất Uzbekistan với nhiều bài học quý giá và cả những hy vọng mới.

U23 Việt Nam có quyền tự hào khi chúng ta đã cầm chân thành công nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Đồng thời, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun cũng chính là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại