Vì chủ nhà Thái Lan, Việt Nam bất ngờ phải đổi kế hoạch tại giải Đông Nam Á

Linh Đan |

BHL U15 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch chuẩn bị cho vòng bán kết giải U15 Đông Nam Á do chủ nhà Thái Lan đưa ra đề xuất bất ngờ với Ban tổ chức.

Giải U15 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) đã xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết sau khi kết thúc vòng đấu bảng tối 5/8. Tại bảng A, U15 Indonesia (nhất bảng) và U15 Việt Nam (nhì bảng) giành quyền đi tiếp; trong khi tại bảng B, U15 Malaysia nhờ bàn gõ muộn màng ở phút bù giờ cuối cùng đã có vé chơi ở bán kết với ngôi dẫn đầu, đẩy U15 Thái Lan xuống vị trí thứ hai.

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 7/8 giữa U15 Indonesia (nhất bảng A) và U15 Thái Lan (nhì bảng B). U15 Việt Nam (nhì bảng A) sẽ chạm trán U15 Malaysia (nhất bảng B) vào lúc 18h00 cùng ngày.

Tuy nhiên đến sáng 6/8, theo đề nghị từ phía chủ nhà Thái Lan và xem xét lịch truyền hình trực tiếp các trận đấu của vòng bán kết, căn cứ vào quy định của Điều lệ giải, Ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh lại thời gian thi đấu của 2 cặp bán kết.

Cụ thể, trận U15 Việt Nam - U15 Malaysia sẽ được đẩy lên đá ở khung 15h00, trong khi U15 Thái Lan sẽ gặp U15 Indonesia vào lúc 18h00.

Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch chuẩn bị của mình khi phải thi đấu vào buổi chiều, dưới cái nắng rơi vào khoảng 31 độ C tại Chonburi, yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới thể lực và toan tính chiến thuật của U15 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại