Vì ai Kim Jong Un lệnh phá "đứa con tinh thần" của Kim Jong Il?

Ngọc Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã yêu cầu phá dỡ một ý tưởng xây dựng "Bình Nhưỡng thu nhỏ" của người cha quá cố Kim Jong Il.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn một nguồn tin hiểu biết nội tình Triều Tiên cho hay, Kim Jong Un đã ra lệnh phá dỡ công viên dân gian có diện tích 2 triệu m2 nằm ở chân núi Taesong tại thủ đô Bình Nhưỡng. 

"Những tiếng nổ lớn từ bên trong công viên đã xuất hiện kể từ đầu tháng trước. Có tin đồn là công viên dân gian đang bị tháo dỡ".

Công viên này là "đứa con tinh thần" của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, còn Jang Song Thaek lại là người giám sát xây dựng.

Nguồn tin trên lý giải, Kim Jong Un đưa ra quyết định này nhằm xóa đi di sản mà nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên Jang Song Thaek để lại, sau khi ông này bị xử tử năm 2013 vì tội phản quốc.

Một nguồn tin khác thì cho hay, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên được cho là có quan điểm tiêu cực về công viên này, bởi nó gợi ông này nhớ tới người họ hàng mà chính ông ta đã ra lệnh xử tử.

Trước đó, từ tháng 4/2012, Kim Jong Un được cho là đã yêu cầu cấp dưới của mình đóng cửa công viên này.

"Việc đóng cửa công viên có vẻ như cho thấy lo lắng của Kim Jong Un về khả năng những kẻ phản bội lại xuất hiện bất cứ lúc nào, ngay cả khi ông ta đã củng cố được quyền lực".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại