VFF, VPF lập thêm giải đấu mới, quyết tâm đưa Việt Nam có mặt ở nhiều VCK World Cup

Linh Đan |

Trong buổi gặp mặt nhà báo, phóng viên thể thao đầu năm 2020, lãnh đạo VFF và VPF đã bày tỏ quyết tâm đưa Việt Nam đến với sân chơi World Cup ở cả bóng đá nam, nữ cũng như futsal.

Sáng 2/1, VFFVPF đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu đầu năm mới 2020 với các nhà báo, phóng viên thể thao. Tại đây, các vị lãnh đạo VFF và VPF đã có những trao đối thẳng thắn liên quan đến chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam trong tầm nhìn 2020 hướng đến 2030.

Chia sẻ về mục tiêu, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết:

"Trong 2 năm vừa qua bóng đá đạt được nhiều thành tích. Bản thân VFF luôn định hướng cùng bộ phân chuyên môn làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các đội, luôn tập trung cho bóng đá trẻ.

Một bài học rút ra là việc phải luôn tạo ra được nguồn nhân lực kế cận dồi dào. Như lứa của Quang Hải từng U20 World Cup 2017, giờ có đến 5,6 cầu thủ có vị trí chính thức ở ĐTQG.

Bởi vậy năm 2020 sẽ có điểm mới là việc hệ thống thi đấu tăng cường thêm giải đấu cúp Quốc gia dành cho lứa U15 và U17. Ngày trước chúng ta chưa có điều kiện để tổ chức, các cầu thủ trẻ chỉ có khoảng 10 trận thi đấu mỗi năm. Bây giờ số trận phải được tăng lên, hướng đến con số 20-26 trận/năm để cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát.

Ngoài ra trong năm 2020, các lứa U17 và U20 không có nhiều giải đấu quốc tế thì cũng sẽ được VFF tổ chức đưa đi tập huấn. Đây cũng được coi là lứa nòng cốt để Việt Nam hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2026 khi số đội tham dự được mở rộng".

Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn cũng tái khẳng định mục tiêu dự World Cup 2023 của bóng đá nữ, còn bóng đá nam trước mắt cố gắng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và SEA Games, cố gắng thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2022 và hướng đến mục tiêu có vé tham dự World Cup 2026.

VFF, VPF lập thêm giải đấu mới, quyết tâm đưa Việt Nam có mặt ở nhiều VCK World Cup - Ảnh 1.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhiều lần khẳng định tham vọng đưa Việt Nam dự World Cup 2026 trong thời gian qua.

Trong khi đó, Chủ tịch công ty VPF, ông Trần Anh Tú trong phần trả lời về futsal cũng khẳng định tuyển Việt Nam quyết tâm giành vé tham dự World Cup 2020.

"Năm nay, tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết futsal châu Á vào tháng 2. Mục tiêu được đặt ra là vào top 5 đội mạnh nhất giải để qua đó giành vé dự World Cup.

Đã có những lo lắng từ dư luận sau khi HLV Miguel Rodrigo xin nghỉ, nhưng chúng tôi thấy rằng HLV Phạm Minh Giang hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam thời gian tới. Lý do duy nhất khiến tôi lo ngại không phải là năng lực, mà là việc ông ấy có thể bị phân tâm khi đảm đương vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia và HLV câu lạc bộ. Tôi tin HLV Phạm Minh Giang có thể làm tốt công việc, thậm chí là làm lâu dài".

VFF, VPF lập thêm giải đấu mới, quyết tâm đưa Việt Nam có mặt ở nhiều VCK World Cup - Ảnh 2.

Futsal Việt Nam quyết tâm có lần thứ hai liên tiếp dự World Cup.

Cũng trong phần trao đổi của mình, ông Trần Anh Tú cho biết VPF đặt mục tiêu thu về 100 tỷ đồng mỗi năm và hi vọng các CLB, cùng đơn vị báo chí sẽ có thể mang tới hình ảnh tốt hơn nữa về V.League để thu hút thêm được nguồn tài trợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại