VFF tuyển tân HLV Park Hang-seo: Từ mối quen nhưng có thành "người lạ" với bầu Đức?

Đoàn Dự |

Đã có những người gọi thẳng thương vụ VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo là "bầu Đức mang HLV mới về cho ĐTVN".

Bầu Đức mang ông Park Hang-seo về cho bóng đá Việt Nam?

Có nhiều cơ sở để người ta tin rằng, bầu Đức góp phần không nhỏ vào việc mang ông Park Hang-seo đến Việt Nam. Thực tế, chính tỷ phú Phố núi là 1 trong 3 sếp VFF đi đàm phán với vị HLV này cơ mà!

Trước đó, dù đã nộp đơn xin từ chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bầu Đức vẫn nhiều lần lên tiếng về chuyện tuyển HLV mới của Liên đoàn. Ông từng "thách VFF dám tuyển HLV Hoàng Anh Tuấn" vì cho rằng HLV này yếu kém về mặt thành tích.

Ông cũng từng đòi sa thải GĐKT Gede vì vị này bị cho là "chỉ trích VFF" dù thực tế ông Gede chỉ nói chung chung rằng bóng đá Việt Nam thiếu đoàn kết. Thời điểm đó, VFF cũng cân nhắc đưa ông Gede lên làm HLV thay thầy cũ Hữu Thắng.

Tỷ phú Phố núi cũng thông qua báo chí cam kết rằng, ông sẵn sàng tài trợ tiền để VFF chọn HLV, dù lương 1 tỷ hay 2 tỷ đồng/tháng. Nhưng đi kèm theo, ông Đức bảo quan trọng là phải làm ông "thỏa mãn" thì mới tài trợ tiền.

Đoàn Việt Nam đi sang Hàn Quốc đàm phán với ông Park Hang-seo gồm ông Đức, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Hẳn là bầu Đức phải thỏa mãn với ông Park nên đoàn Việt Nam mới ký hợp đồng với HLV này nhanh đến thế.

VFF tuyển tân HLV Park Hang-seo: Từ mối quen nhưng có thành người lạ với bầu Đức? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chụp ảnh với HLV Guus Hiddink

"Mối quen", "người lạ" của bầu Đức?

Bóng đá Hàn Quốc gần đây kết hợp rất chặt chẽ với bóng đá Việt Nam. Mà quá trình này diễn ra sau khi bóng đá xứ Nhân sâm có những kết nối chặt chẽ với CLB HAGL của bầu Đức... Nói thế để thấy, ông Park Hang-seo có thể coi là người từ mối quen của vị tỷ phú Phố núi.

Nhưng ngược về quá khứ, bầu Đức cũng từng xung khắc với một cái tên đến từ mối quen như vậy. Năm 2014, bóng đá Việt Nam nhanh chóng có vị HLV mới từ Nhật Bản, ông Miura. Thời điểm đó, VFF cũng ký hợp đồng với ông Miura rất nhanh.

LĐBĐ Nhật Bản còn hỗ trợ VFF tốt đến nỗi gánh 1 phần mức lương của HLV Miura. Nhật Bản thời điểm ấy đang rất muốn cộng tác sâu rộng hơn với bóng đá Việt Nam mà quá trình hợp tác này cũng là sau khi họ đã rất thân thiết với... HAGL của bầu Đức. Chính bầu Đức còn từng lên kế hoạch sang một CLB J-League 2 của Nhật để tham khảo quản lý vĩ mô.

Rốt cuộc, thương vụ từ mối quen Nhật Bản đó cuối cùng lại xung khắc với bầu Đức. Chính bầu Đức được cho là người đã đứng sau vụ VFF sa thải sớm chiến lược gia xứ Mặt trời mọc. Nguyên nhân được cho là vì ông Miura đã không vận hành các cấp CLB của bóng đá Việt Nam theo cách mà HAGL vẫn chơi: Bóng ngắn, kĩ thuật.

Phong cách chơi bóng của HLV Park Hang-seo khi đến Việt Nam sẽ thế nào vẫn là 1 ẩn số. Trong quá khứ, ông từng sử dụng cả lối chơi bóng ngắn, kĩ thuật và cũng từng cho các học trò đá dãn biên, tạt cánh đánh đầu, bóng dài bóng bổng...

Liệu có hay chăng 1 lần nữa, HLV từ mối quen sẽ trở thành người lạ, hay sẽ trở thành người được bầu Đức yêu mến giống cựu thuyền trưởng ĐTQG Hữu Thắng?

Nên biết lối đá sở trường của HLV Hữu Thắng là dựa trên nền tảng sức mạnh, thi đấu quyết liệt - xông xáo, thủ chắc - công nhanh. Nhưng rồi anh đã từ bỏ lối chơi ấy để xây dựng nên một lối chơi giống HAGL và vẫn được bầu Đức quý mến dù 2 lần thất bại ở AFF Cup và SEA Games 29 rồi từ chức tại VFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại