VFF trả vé trận Việt Nam - UAE, dân buôn "chợ đen" lập tức hét giá gấp 4 lần

Tiểu Mã |

Một lần nữa giá vé các trận đấu của tuyển Việt Nam lại bị đẩy lên cao gấp nhiều lần ở thị trường chợ đen.

Cách đây không lâu, VFF đã tiến hành bán  trực tuyến trận Việt Nam vs UAE ở vòng loại World Cup (ngày 14/11 tới). Như thường lệ thì tất cả các mệnh giá vé được niêm yết (200.000, 300.000, 400.000, 500.000 đồng) nhanh chóng được bán hết.

Đến chiều nay (7/11), VFF đã thực hiện việc trả vé cho người hâm mộ qua đường bưu điện. Ngay lập tức, rất nhiều dân buôn đã rao bán vé của mình trên thị trường chợ đen. Đa phần mức giá được rao gấp 4 lần giá gốc, ví dụ cặp có mệnh giá 300.000 đồng sẽ được rao bán từ 2.200.000 đến 2.600.000 đồng.

VFF trả vé trận Việt Nam - UAE, dân buôn chợ đen lập tức hét giá gấp 4 lần - Ảnh 1.

Giá vé mau chóng được đẩy lên cao gấp nhiều lần ở thị trường chợ đen.

VFF trả vé trận Việt Nam - UAE, dân buôn chợ đen lập tức hét giá gấp 4 lần - Ảnh 2.

Trước đó, ở trận gặp Malaysia, tình trạng phe vé cũng diễn ra tương đối phổ biến. Phe vé rao các cặp vé với giá trị cao gấp khoảng 5 lần rồi sau đó hạ dần xuống.

Nhiều khả năng trong ít ngày sắp tới, vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình (ngày 19/11) sẽ còn được đẩy lên cao nữa ở thị trường chợ đen.

Hồi tháng 9 vừa qua, trước trận đấu giữa Thái Lan gặp Việt Nam ở Bangkok tại vòng loại World Cup, theo một số phóng viên Việt Nam tác nghiệp ở xứ Chùa Vàng thì vé chợ đen của trận này cũng được đẩy lên mức 10 nghìn baht (tương đương gần 8 triệu đồng). Trong khi đó, mức giá gốc cho CĐV Việt Nam chỉ là 650 baht.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại