VFF không biết nhà tài trợ phát clip quảng cáo?

H.Thanh - A.Dũng |

Câu chuyện nghe có vẻ phi lý nhưng căn cứ theo phát biểu của Phó Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Minh Châu với Báo Người Lao Động sáng 3-5, nhà tài trợ đã không hề thông báo với phía liên đoàn về việc sử dụng đoạn clip cầu thủ Quang Hải quảng cáo bia trong trang phục khá giống áo đội tuyển quốc gia.

Ông Châu khẳng định: "Trước khi cho phát clip quảng cáo trên sóng truyền hình, nhãn hàng bia Sư tử trắng không thông báo gì với VFF. Tôi là một thành viên của Ban Tài chính và Vận động tài trợ, không thể không biết nếu bên ấy có liên hệ. 

Sau khi nắm thông tin vụ việc qua báo chí, VFF ngay lập tức đã có thư trao đổi với đơn vị quản lý nhãn hàng. Việc các nhà tài trợ, các thương hiệu hàng hóa sử dụng hình ảnh của cá nhân một VĐV vào mục đích quảng cáo là việc riêng của đôi bên, VFF không quan tâm bởi chúng tôi chỉ quản lý những gì liên quan đến đội tuyển. 

Trong trường hợp này, các bên phải ngồi lại làm việc để đạt được sự hài lòng trên tinh thần tích cực cho bóng đá Việt Nam. Các nhà tài trợ đến với bóng đá thì VFF hoan nghênh và rất trân trọng".

VFF không biết nhà tài trợ phát clip quảng cáo? - Ảnh 1.

Phó tổng thư kí VFF dự buổi ra mắt nhà tài trợ cúp Quốc gia nhưng lại cho rằng VFF không được nhãn hàng này thông báo sẽ phát đoạn clip quảng cáo trên phương tiện truyền thông

Khi được hỏi CLB Hà Nội có nhận được công văn cụ thể của VFF yêu cầu cho Quang Hải đóng quảng cáo cho nhãn hàng bia hay không, chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội cho biết CLB Hà Nội không nhận được bất cứ một thư từ, công văn nào từ VFF hay VPF trong những ngày vừa qua. Tất cả mọi người ai cũng muốn tốt cho bóng đá Việt Nam mà thôi.

Việc Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu khẳng định nhà tài trợ không thông báo việc phát clip quảng cáo trên truyền hình đang gây ra những phản ứng trái chiều từ dư luận. Ông Châu đã có mặt ở buổi lễ ra mắt nhà tài trợ Cúp Quốc gia 2018, chính là nhãn hàng bia Sư tử trắng, kể cả phần giao lưu của Quang Hải với báo chí. 

Thế nhưng ông này lại bảo "không biết gì về việc nhà tài trợ được phép phát clip trên các phương tiện truyền hình" quả thật rất kỳ lạ. Với tư cách Trưởng Ban Tài chính và Vận động tài trợ của VFF, bầu Đức cần phải làm rõ vấn đề này và lên tiếng để rộng đường dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại