VFF gia hạn với thầy Park, không chỉ là chuyện tiền nong

Mai Anh |

HLV Park Hang Seo dành mối ưu tiên số 1 trong tiến trình đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, VFF cũng cần phải hiểu chiến lược gia người Hàn Quốc muốn gì...

Áp lực cho VFF

Sau King’s Cup, một lần nữa tương lai của HLV Park Hang Seo được đặt ra khi chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục chứng tỏ khả năng cầm quân của mình đối với tuyển Việt Nam.

Dư luận muốn VFF sớm xúc tiến bản hợp đồng mới với thầy Park thay vì chờ tới trước khi đáo hạn khoảng 3 tháng.

VFF gia hạn với thầy Park, không chỉ là chuyện tiền nong - Ảnh 1.

Mang về rất nhiều thành công cho BĐVN để việc tái ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo là khá cấp thiết.

Điều này cũng được PCT phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng khẳng định sẽ tiến hành sớm trong một cuộc gặp gỡ với báo chí những ngày qua.

Nhưng thời hạn đàm phán không phải là áp lực mà VFF phải đối mặt, bởi rõ ràng điều mà VFF thấy "chóng mặt" hơn cả vẫn nằm ở việc có nhiều tin đồn HLV Park Hang Seo đang nhận được những lời mời với bản hợp đồng hậu hĩnh gấp nhiều lần so với Việt Nam.

Áp lực không chỉ có vậy, việc đưa tuyển Việt Nam thành công sẽ buộc VFF phải tăng lương cho chiến lược gia người Hàn Quốc, thậm chí số tiền phải trả là chưa từng có trong lịch sử, với một ông thầy ngoại.

nhưng sẽ khác, nếu...

Áp lực dành cho VFF về việc đàm phán, tái ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo là rất lớn vào lúc này. Tuy nhiên, nhìn từ động thái của chiến lược gia người Hàn Quốc xem ra mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng hơn.

Thứ nhất, ông Park đã khẳng định việc mong muốn tiếp tục hợp tác với bóng đá Việt Nam thay vì nhấp nhổm ra đi, hay "câu giờ" và đưa ra những yêu cầu mới về bản hợp đồng kế tiếp "khó nhằn" cho VFF.

VFF gia hạn với thầy Park, không chỉ là chuyện tiền nong - Ảnh 2.

bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẵn sàng ở lại, chỉ có điều VFF tính thế nào cho hợp lý mà thôi


Vì tình cảm của ông Park, cùng với việc tuyển Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ tài năng, phù hợp với chiến lược gia người Hàn Quốc để đi đến thành công rõ ràng VFF cũng có ưu thế trên bàn đàm phán.

Điều thứ 2 quan trọng hơn để giải quyết mọi khúc mắc chính là việc VFF cần "cởi trói" cho HLV Park Hang Seo, hay chính xác hơn giao nhiệm vụ cụ thể có tính chiến lược dài hơi cho ông thầy người Hàn thay vì "chơi đoạn ngắn" như bản hợp đồng cũ.

Đây mới là điều mấu chốt mà ông Park muốn ở bản hợp đồng mới với VFF. Bởi từ trước đến nay bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc luôn hy vọng chỉ nắm ĐTQG tham dự các giải đấu quan trọng, thay vì ôm cả tuyển U23 hay Olympic.

Khối lượng công việc và áp lực dành cho ông Park từ lúc ban đầu đến nay với bóng đá Việt Nam thực sự là lớn. Ai cũng thấy kể từ khi ký hợp đồng đến nay hiếm khi nào chiến lược gia người Hàn Quốc không bận rộn và căng thẳng với hàng loạt giải đấu, mục tiêu mà VFF giao phó.

Ông Park đã từng thổ lộ với truyền thông Hàn Quốc về chuyện này là ví dụ rõ nhất cho điều nói trên. Thế nên, rất có thể việc HLV Park Hang Seo chỉ nắm duy nhất ĐTQG (trong thời điểm chồng chéo các giải như năm nay với SEA Games, vòng loại World Cup) chắc chắn sẽ là điều được đặt ra khi đàm phán với VFF.

Giải quyết được vấn đề chồng chéo công việc, đồng thời ông Park luôn dành sự ưu tiến số 1 cho bóng đá Việt Nam thì bản hợp đồng mới giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF có lẽ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tất nhiên chuyện lương bổng cũng khá quan trọng, nhưng có vẻ như đó không phải là điều mà ông Park quá nặng nề vì đơn giản bằng vào hàng loạt hợp đồng quảng cáo nhận được kể từ khi mang về thành công cho BĐVN xem ra tiền với HLV người Hàn Quốc chưa chắc đã thiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại