VFF gặp khó trong việc điều tra "bất thường" ở giải hạng Nhì

Đoàn Dự |

Ngoài việc dính tiêu cực ở vòng loại U21 quốc gia 2019, Huỳnh Văn Tiến còn tham gia vào chuyện "bất thường" ở giải hạng Nhì.

Trong tường trình gửi CLB Đồng Tháp, Huỳnh Văn Tiến có kể về chuyện được một người đàn anh cho tiền để đá thắng khi thi đấu tại CLB Gia Định (cho mượn từ Đồng Tháp) ở giải hạng Nhì 2019.

Ngoài Văn Tiến, một vài cầu thủ khác cũng được cho tiền, số tiền từ 3-10 triệu đồng cho các trận thắng. Chi tiết này thời gian qua cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo NHM bóng đá Việt Nam xem liệu có "vấn đề" hay không.

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cũng đã gặp gỡ phía CLB Đồng Tháp để tìm hiểu vụ việc trên nhưng không đủ chứng cứ để kết luận tiêu cực.

"Đúng là có một số dấu hiệu bất thường, nhưng xử phạt phải dựa trên chứng cứ chứ không thể suy đoán cảm tính hoặc chỉ căn cứ trên bản khai của cầu thủ" - một lãnh đạo VFF chia sẻ với VNEpress.

Theo vị này, một người tên Thụ không thuộc CLB Gia Định đã treo thưởng trước các trận đấu và rất khó nói đấy là tiêu cực, vì có thể thuộc vào trường hợp CĐV thưởng cho đội nhà khi đạt thành tích tốt.

Trở lại với câu chuyện tiêu cực ở vòng loại U21 quốc gia 2019, Huỳnh Văn Tiến đã đặt cược kèo xỉu trận Đồng Tháp gặp Vĩnh Long. Văn Tiến đặt cược 150 triệu đồng rồi trước khi đá đã lôi kéo 10 cầu thủ khác tham gia.

Trận đấu kết thúc hòa 1-1, Tiến thắng 133 triệu đồng và chia ra cho các cầu thủ tham dự vụ dàn xếp tỷ số. Hiện VFF đã phạt Huỳnh Văn Tiến cấm không tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, tổ chức trong 5 năm. 10 cầu thủ còn lại bị cấm trong 6 tháng. Ngoài ra, các cầu thủ đều phải nộp một khoản tiền phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại