VFF gặp khó, sắp phải giảm lương nhân viên vì Covid-19

Đoàn Dự |

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn rất khó lường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến bóng đá, dẫn tới việc khả năng tài chính của VFF cũng sụt giảm.

Năm 2019, VFF thu về tới 240 tỷ đồng, mức tăng trưởng lợi nhuận đến 747%. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Liên đoàn trong năm 2020 đang có xu hướng xấu đi nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19.

Từ tháng Ba, các giải đấu trong nước cũng như của ĐTQG đều bị hoãn, khiến nguồn thu của VFF ảnh hưởng nặng nề. Và chính vì thế, LĐBĐ Việt Nam đã phải tính đến phương án cắt giảm lương nhân viên bắt đầu từ tháng Tư.

"Ban đầu, việc giãn cách xã hội kéo dài đến 15/4. Song, thời hạn đã được kéo dài thêm. Vì thế, chúng tôi cần tính toán lại và thông báo nội bộ trước khi công khai con số cụ thể" - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ với truyền thông về kế hoạch cắt giảm lương vào chiều nay, 15/4.

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan cũng đã tiến hành cắt giảm lương nhân viên 50% và cũng đề nghị HLV Nishino tương tự rồi nhận được cái gật đầu của vị chiến lược gia người Nhật Bản. Tại Việt Nam, nhiều CLB như Thanh Hóa, Nam Định, Tp.HCM cũng đã dàn xếp với cầu thủ để tiến hành giảm lương trong khoảng từ 20-50% tùy theo thỏa thuận.

Trên thế giới, những CLB hàng đầu như Barca, Real, Juventus cũng đều đã tiến hành giảm lương cầu thủ để đảm bảo tài chính, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

VFF gặp khó, sắp phải giảm lương nhân viên vì Covid-19 - Ảnh 1.

Mới nhất, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng vừa thay mặt VFF, góp 500 triệu đồng cho chính phủ chống đại dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại