VFF chia sẻ bi quan, sợ khó tổ chức đúng hạn trận Malaysia vs Việt Nam

Đoàn Dự |

Các quy tắc cách ly để phòng chống Covid-19 đang khiến trận Malaysia vs Việt Nam tại vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022 có nguy cơ bị lùi lại.

Kể từ năm 2020, lịch thi đấu trận Malaysia vs Việt Nam đã bị lùi nhiều lần. Theo dự kiến mới nhất, cuộc chiến này sẽ diễn ra vào ngày 30/3/2021. Trước đó vào ngày 25/3, Malaysia sẽ hành quân đến làm khách ở UAE.

Theo các quy định để phòng chống Covid-19 ở Malaysia thì khi ĐTQG nước này từ UAE trở về, họ sẽ phải cách ly 10 ngày. Điều tương tự cũng sẽ áp dụng với phía Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyện cách ly 10 ngày với phía Việt Nam vẫn có thể khả thi, còn với Những chú hổ thì sẽ không kịp do theo lịch dự kiến, ngày 25 họ thi đấu ở UAE và ngày 30 đã thi đấu ở Malaysia.

Hiện phía Malaysia đang xin ưu tiên đặc biệt cho ĐTQG của mình cũng như cho phía Việt Nam. Nhưng liệu điều này có được chấp thuận hay không vẫn còn phải chờ. Quan trọng nhất, thời gian qua không ít cầu thủ bóng đá nhiễm Covid-19 nên chuyện làm "chuẩn" các quy tắc phòng dịch với họ cũng rất quan trọng.

VFF chia sẻ bi quan, sợ khó tổ chức đúng hạn trận Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam hiện đứng đầu bảng G, còn Malaysia đứng thứ hai ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022.

Mới đây nhất khi chia sẻ trên Dân Trí, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng xác nhận trận Malaysia vs Việt Nam khó diễn ra đúng lịch:

"Chúng ta buộc phải chờ hướng dẫn của AFC liên quan quy định từng quốc gia về dịch Covid-19. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, việc tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia đúng thời gian là khá khó khăn".

Dù sao đi nữa, phòng chống Covid-19 đang là ưu tiên hàng đầu và bóng đá cũng cần nghiêm túc chấp hành các quy tắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại